'Giải Sao Mai là 'bệ phóng', giúp tôi thêm tự tin trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp'

Bước ra từ cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh năm 2022 với vị trí quán quân phong cách nhạc nhẹ, thí sinh Đoàn Hồng Hạnh tiếp tục ghi dấu ấn khi xuất sắc giành điểm cao nhất của phong cách nhạc nhẹ tại đêm thi Sao Mai 2022 Khu vực miền Bắc, diễn ra tối 1/8 vừa qua tại thủ đô Hà Nội.

Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với Đoàn Hồng Hạnh để lắng nghe những chia sẻ của cô về hành trình đến với Giải Sao Mai cũng như dự định trên con đường âm nhạc sắp tới.

- Xin chúc mừng Hồng Hạnh khi bạn đã xuất sắc vượt qua 7 thí sinh của phong cách nhạc nhẹ để giành điểm cao nhất tại đêm thi Sao Mai 2022 Khu vực miền Bắc. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình với chiến thắng này?

+ Nhớ lại cảm xúc khi MC xướng tên thí sinh Đoàn Hồng Hạnh, số báo danh 100, giành điểm cao nhất phong cách nhạc nhẹ tại vòng Sao Mai 2022 Khu vực miền Bắc tôi rất bất ngờ, không dám tin vào tai mình. Đó là giây phút mà niềm vui, hạnh phúc vỡ òa, cho đến giờ khi nhắc lại vẫn khiến Hồng Hạnh thấy xúc động vô cùng.

Con đường theo đuổi âm nhạc phía trước của tôi không biết sẽ có những khó khăn hay thuận lợi như thế nào nhưng chắc chắn khoảnh khắc này sẽ mãi là kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong cuộc đời tôi và là động lực, sự cổ vũ rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng, tự tin trên hành trình chinh phục Sao Mai của mình.

Đoàn Hồng Hạnh được Ban Giám khảo đánh giá là thí sinh nhiều triển vọng từ cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh năm 2022.

Đoàn Hồng Hạnh được Ban Giám khảo đánh giá là thí sinh nhiều triển vọng từ cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh năm 2022.

- Con đường phía trước của Hồng Hạnh đang rộng mở, vậy con đường gắn bó với âm nhạc mà Hạnh đã đi qua thì sao?

+ Hạnh không sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc hay nghệ thuật, nhưng Hạnh nuôi dưỡng tình yêu, niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Khoe một chút nhé, Hạnh từng là "cây văn nghệ" của lớp, của trường trong suốt quãng thời gian đi học với rất nhiều giải thưởng lớn, nhỏ tại các cuộc thi văn nghệ, tiếng hát hay do thị xã Quảng Yên, tỉnh tổ chức.

Tuy nhiên sau khi Hạnh tốt nghiệp trung học phổ thông, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không đủ điều kiện hỗ trợ cho Hồng Hạnh được rèn luyện, theo học bài bản về thanh nhạc. Vì vậy, quá trình học đại học tại Hà Nội, Hồng Hạnh tích cực vừa học vừa làm để có thêm thu nhập, đăng ký học nhạc tại một số trung tâm đào tạo thanh nhạc ngắn hạn. Đồng thời, Hạnh tự trau dồi, tập luyện tại nhà và tìm kiếm cơ hội đi hát tại một số sự kiện, chương trình để tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn.

Hiện nay, dù đã làm chủ doanh nghiệp tổ chức sự kiện, song Hạnh vẫn thường xuyên nhận lời mời đi hát, biểu diễn tại một số sự kiện và là một cộng tác viên tích cực của Trung tâm Truyền thông - Văn hóa TX Quảng Yên tham gia các chương trình ca nhạc, liên hoan nghệ thuật quần chúng các cấp. Đối với Hồng Hạnh, đó là cách để nuôi dưỡng và được thỏa mãn niềm đam mê ca hát.

Qua mỗi vòng thi từ Cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh năm 2022 đến Sao Mai 2022 Khu vực phía Bắc, Đoàn Hồng Hạnh đều có sự đầu tư, chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng về mọi mặt.

- Trong hành trình đến với Sao Mai 2022 Khu vực phía Bắc, Hạnh đã có sự chuẩn bị và nỗ lực tập luyện như thế nào?

+ Ngay sau khi giành giải Nhất Cuộc thi Sao Mai Quảng Ninh năm 2022, Hồng Hạnh đã thu xếp công việc kinh doanh, gia đình, cùng với hai giảng viên hướng dẫn của mình là cô Thanh Tâm và Phương Anh đến Hà Nội học hỏi, tập luyện để hoàn thiện thêm kỹ năng thanh nhạc. Rất may mắn cho Hồng Hạnh khi được ca sĩ Ngọc Anh – ca sĩ thành danh của Quảng Ninh và cũng là ca sĩ thành công, bước ra từ giải Sao Mai toàn quốc hỗ trợ, hướng dẫn thêm kinh nghiệm, cách hát để Hạnh chọn được ca khúc dự thi phù hợp, khoe được thế mạnh về chất giọng, tạo được dấu ấn riêng của mình.

Ngay từ đầu khi đi thi Sao Mai Quảng Ninh, tôi đã xác định là một cuộc thử sức, trải nghiệm, học hỏi với mong muốn một lần được cháy hết mình trên sân khấu âm nhạc uy tín, mang tiếng hát của mình đến gần hơn với khán giả. Vì vậy, Hồng Hạnh không bị chi phối quá nhiều bởi yếu tố thắng thua, có lẽ điều đó khiến Hạnh hát thoải mái, tự tin hơn, hát hết mình.

Trong thời gian đợi công bố kết quả của Ban Tổ chức về danh sách 15 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết toàn quốc Giải Sao Mai 2022, Hồng Hạnh vẫn chủ động, tích cực tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng cho vòng thi tiếp theo.

- Nhìn lại hành trình Sao Mai 2022 Khu vực phía Bắc, bạn có thể chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ của mình?

+ Đến với vòng Sao Mai 2022 Khu vực miền Bắc là một hành trình nhiều vất vả, khó khăn. Các bạn thí sinh đều rất trẻ trung, tài năng, hát rất tốt cũng tạo áp lực rất lớn đối với Hồng Hạnh. Trong khoảng một tháng ở Hà Nội tập luyện miệt mài, căng thẳng, cũng đã có lúc tôi bị xuống tinh thần vì cảm thấy mình không thể vượt qua được chính mình. Nhất là lúc tập những đoạn bài hát cần chuyên môn cao, mà mình làm đi làm lại nhiều lần vẫn chưa đạt được như giáo viên hướng dẫn, hay thời điểm Hồng Hạnh đã bị ốm suốt một tuần nhưng vẫn cố gắng tập luyện. Vui có, buồn có, vất vả không ít nhưng sau tất cả khi nhìn lại chặng đường mình đã đi đã, Hạnh đã lấy lại tinh thần, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm nhiều hơn.

- Hiện Hồng Hạnh đã có sự chuẩn bị gì cho vòng thi tiếp theo?

+ Mặc dù đạt điểm cao nhất của phong cách nhạc nhẹ tại vòng thi Sao Mai 2022 Khu vực miền Bắc, song theo quy chế của giải thì Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách chính thức 15 thí sinh lọt vào vòng Chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 sau khi kết thúc vòng tuyển chọn ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam. Vì vậy, trong thời gian đợi công bố kết quả của Ban Tổ chức, để biết có thể tiếp tục dự thi tiếp ở vòng chung kết hay không thì Hạnh vẫn đang tập trung tập luyện, chuẩn bị các ca khúc dự thi, bản phối phù hợp cũng như giữ sức khỏe, tinh thần tốt để có một hành trang, tâm thế và phong độ ổn định nhất nếu có may mắn bước vào vòng thi tới đây, với quyết tâm chinh phục Sao Mai 2022.

Phần thi của thí sinh Đoàn Hồng Hạnh tại đêm thi cuối cùng của Sao Mai 2022 Khu vực miền Bắc. Ảnh: Fanpage Sao Mai VTV

- Còn những dự định của Hồng Hạnh trên con đường âm nhạc sắp tới là gì?

+ Nói về những dự định âm nhạc thì Hạnh có rất nhiều mong muốn, muốn gắn bó thật dài, thật lâu với âm nhạc. Song điều mà Hạnh ấp ủ muốn thực hiện đầu tiên sau khi bước ra từ giải Sao Mai là có thể thực hiện một album ca nhạc của riêng mình. Đó sẽ là một album có sự đầu tư một cách chuyên nghiệp với các ca khúc thật hay như một lời tri ân của Hạnh muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả, những người đã đón nhận, dành tình cảm yêu mến và ủng hộ Hồng Hạnh suốt thời gian qua.

Dự định xa hơn một chút, Hạnh muốn dành thời gian học tập bài bản hơn, trau dồi nhiều hơn về kỹ thuật thanh nhạc để có nền tảng kiến thức vững vàng trên chặng đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp sau này. Từ đây, hy vọng có thể nối tiếp các thế hệ nghệ sĩ đi trước đóng góp và cống hiến nhiều hơn cho nền âm nhạc Vùng mỏ ngày càng phát triển.

- Xin cảm ơn Hồng Hạnh về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn sẽ giữ mãi tình yêu dành cho âm nhạc và đạt thêm nhiều thành công trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp!

Nguyễn Dung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/giai-sao-mai-la-be-phong-giup-toi-them-tu-tin-tren-con-duong-theo-duoi-nghe-thuat-chuyen-nghiep-3199036.html