Giải SUP lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Chiều 25/8, tại bến thuyền Tòa Khâm, sông Hương, (TP Huế) diễn ra cuộc đua SUP (lướt ván đứng) lần đầu tiên ở Việt Nam.

Thiết bị ghi hình chuyên nghiệp được gắn trên các ván thuyền để ghi lại quá trình thi đấu của các VĐV.

Quy tụ gần 40 VĐV nam, nữ và trẻ em đến từ TP HCM, Bình Thuận, Vũng Tàu, Hà Nội, Huế…, giải đua thuyền ván tranh tài ở các nội dung 10 km nam & nữ; Kid race (VĐV trên 7 tuổi và dưới 13 tuổi) đua 1km.

Các vận động viên xinh đẹp và cá tính tham gia ở lượt thi của nữ.

Tham gia cuộc đua còn có các vân động viên nhí nước ngoài.

Các VĐV nhí xuất phát, đoạn sông thi đấu là chiều ngang của sông Hương từ bến Tòa Khâm qua phía cầu Gia Hội.

Nước mắt của một em bé khi về đích cuối cùng.

...và niềm vui của người chiến thắng.

Ông Trần Trung Kiên – Trưởng BTC cho biết, giải đấu tại Huế tạo bước đệm để tiến tới nâng giải đấu lên tầm quốc gia và quốc tế.

Các VĐV thi đấu trên dòng sông Hương băng ngang qua cầu Trường Tiền tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và mới lạ với người dân Cố đô.

Môn lướt ván đứng còn rất mới mẻ với Việt Nam nói chung và người dân Huế nói riêng, tuy nhiên vẫn có VĐV tham gia thi đấu học hỏi kinh nghiệm

Các cổ động viên nhí cố đô theo dõi thi đấu trên bờ.

Nội dung thi đấu của các VĐV nam diễn ra quyết liệt ngay từ điểm xuất phát.

Huy chương là phần thưởng cho người chiến thắng tuy nhiên mỗi VĐV khi hoàn thành 10km chặng đua đều đã vượt qua chính mình và đều là những người chiến thắng.

Sông Hương thơ mộng đã có một buổi chiều sôi động với các ván thuyền lần đầu tiên xuất hiện./.

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/anh-giai-sup-lan-dau-tien-duoc-to-chuc-tai-viet-nam-804995.vov