Giải thể Bệnh viện dã chiến số 1 ở Hải Dương

Với việc chuyển giao 65 bệnh nhân dương tính, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương đã hoàn thành sứ mệnh điều trị Covid-19.

65 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng rời Bệnh viện dã chiến 1 Ngày 28/2, xe cứu thương vận chuyển 65 bệnh nhân Covid-19 cuối cùng điều trị tại Bệnh viện dã chiến 1 (Trung tâm Y tế TP Chí Linh, Hải Dương) sang Bệnh viện dã chiến số 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái vừa ký quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến số 1, đánh dấu bước chuyển quan trọng đưa TP Chí Linh sẵn sàng trở lại trạng thái bình thường sau ngày 2/3.

Ngày 28/2, Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương hoàn tất việc chuyển giao 65 bệnh nhân dương tính về Bệnh viện dã chiến số 3.

Sư đoàn 395 Quân khu 3 sẽ khử khuẩn nơi đây để Trung tâm y tế TP Chí Linh đón tiếp người dân trên địa bàn.

Điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 từ ngày 1/2, anh Trần Văn Long đã có kết quả âm tính lần 1. “Tình hình sức khỏe của tôi đã ổn. Được các bác sĩ luôn ở bên động viên và chăm sóc cẩn thận, tôi rất yên tâm”, anh Long chia sẻ.

Ông Nguyễn Đăng Thu (lái xe cấp cứu của Trung tâm y tế TP Chí Linh) là một trong hai tài xế sẽ đưa các bệnh nhân sang Bệnh viện dã chiến số 3. Từ khi có dịch, ông Thu là người trực tiếp vận chuyển các F0 đến khu điều trị. "Hai ngày nay, tôi không còn phải đi đón thêm F0 nào nữa. Tôi rất mừng", ông Thu chia sẻ.

Các bệnh nhân từ Bệnh viện dã chiến số 1 sẽ được bàn giao hồ sơ, thủ tục và được tiếp nhận điều trị tại Bệnh viện dã chiến 3.

Sau khi hoàn tất chuyển giao bệnh nhân và khử khuẩn, Bệnh viện dã chiến số 1 được giải thể, chuyển về hoạt động y tế bình thường.

Thở phào nhẹ nhõm sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng, ông Hoàng Ngọc Lân (Giám đốc Trung tâm y tế TP Chí Linh, nơi được sử dụng làm Bệnh viện dã chiến số 1) cho biết: “Tình hình sức khỏe của toàn bộ bệnh nhân điều trị tại viện đều ổn định. Không có bác sỹ nào bị lây nhiễm chéo. Như vậy, sứ mệnh của bệnh viện đã hoàn thành. Cảm xúc của chúng tôi như vỡ òa”.

Cuộc sống trong ổ dịch nguy hiểm nhất Hải Dương Trong thời gian cách ly, người dân xã Kim Liên, huyện Kim Thành (Hải Dương) chủ yếu ở trong nhà. Họ chỉ ra đường khi có thông báo nhận thực phẩm và thuốc men từ chính quyền.

Thạch Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giai-the-benh-vien-da-chien-so-1-o-hai-duong-post1188192.html