Giải thích về bê bối cuộc điện thoại với ông Zelensky, Tổng thống Trump nói muốn được tự do điện đàm

Ông Trump nói: 'Tôi không muốn có gián điệp trong Nhà Trắng. Tôi muốn được tự do tiến hành điện đàm'.

Ông Trump nói muốn được tự do tiến hành điện đàm. (Nguồn: EPA)

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng ông có điện đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngoài các thức liên lạc mà hai bên đã thiết lập là những bức thư.

Ông Trump đã đề cập tới ông Kim Jong-un khi ông biện minh về cú điện đàm gây tranh cãi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, sự kiện đóng vai trò là cơ sở cho cuộc điều tra luận tội nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ này.

Ông Trump nói: "Khi tôi đang đàm phán với Trung Quốc và Syria và mọi quốc gia, nêu bạn theo dõi Thổ Nhĩ Kỳ, với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, tôi đã điện đàm với tất cả họ. Và (nhà lãnh đạo) Kim Jong-un. Tôi không muốn có gián điệp trong Nhà Trắng. Tôi muốn được tự do tiến hành điện đàm".

QT

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giai-thich-ve-be-boi-cuoc-dien-thoai-voi-ong-zelensky-tong-thong-trump-noi-muon-duoc-tu-do-dien-dam-102459.html