Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 'điểm danh' chừng ấy mặt người!

Lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14 với sự tham gia của đông đảo phóng viên báo chí giữa hai miền Nam - Bắc đã diễn ra ngày 9/4...

Bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14

Bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14

Lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14 với sự tham gia của đông đảo phóng viên báo chí giữa hai miền Nam - Bắc đã diễn ra ngày 9/4. Danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14 gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm (Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Đỗ Hiếu; Dương K; Võ Thiện Thanh); Music Video của năm (“Bùa yêu”, “Chạm đáy nỗi đau”, “Chạy ngay đi”, “Có ai thương em như anh”, “Thằng điên”); Bài hát của năm (“Có ai thương em như anh”, “Em không thể”, “Hành tinh song song”, “Hôm nay tôi buồn”).

Nghệ sĩ mới của năm (Lộn xộn band; Justatee; Bùi Lan Hương; Phùng Khánh Linh; Thái Vũ); Album của năm (Chat với Mozart II; Dramatic; Hà Nội và em khi thu chớm đông sang; Saigon Feel; Stardom; Thiên thần sa ngã); Chuỗi chương trình của năm (Sing my song; Ban nhạc Việt; Giai điệu tự hào; See sing share); Chương trình của năm (Ánh trăng tình yêu, Bình minh, Khát vọng, Mơ duyên, Romantic - Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái,Ten on ten, Thời gian, Tùng Dương hát bộ tứ sông Hồng); Nhạc sĩ của năm: (Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Võ Thiện Thanh; Tiên Tiên; Vũ Cát Tường); Ca sĩ của năm (Lan Anh; Tùng Dương; Thanh Lam; Đông Nhi; Bích Phương).

Hai hạng mục Nhạc sĩ của năm và Nhà sản xuất của năm thấy 3 cái tên được nhắc qua lại Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Võ Thiện Thanh. Tiếp đến, Bài hát của năm và Nhạc sĩ của năm cũng xướng tên Tiên Tiên và tác phẩm của cô; Ngay Album của năm và Chương trình của năm cũng gọi tên diva Mỹ Linh. Còn Ca sĩ của năm và Chương trình của năm lại gọi tên Tùng Dương và diva Thanh Lam; MV của năm và Ca sĩ của năm cũng gọi tên Bích Phương…

Thị trường âm nhạc Việt Nam liên tục có hàng chục cuộc thi lớn bé, từ chuyên nghiệp đến vài chục chương trình gameshow bán ca nhạc, tài năng, các quán quân lẫn á quân mọc lên như nấm sau mưa.

Nhìn vào sự đầu tư tử tế, bài bản của nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, có tên tuổi, không khỏi chạnh lòng, nhất là khi album ít người nghe hơn 5 - 10 năm trước, liveshow hay tour diễn chi phí đắt đỏ mà bán vé khó khăn. Ca sĩ Tùng Dương có tiếng là làm show đắt hàng cũng chật vật xin tài trợ, bán vé trong các chương trình của mình. Hay diva Mỹ Linh may mắn có band Anh Em tạo nên sự thành công của tour diễn “Thời gian”, còn diva Thanh Lam có nhà sản xuất Quốc Trung đồng hành nên tiếng vang của “Bình minh” là dễ hiểu…

Cùng chờ đợi Lễ trao giải sẽ được tổ chức lúc 20h ngày 16/4 tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV.

Từ Nữ

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/giai-thuong-am-nhac-cong-hien-diem-danh-chung-ay-mat-nguoi-d417126.html