Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM tôn vinh nhà thơ Lê Giang

Nhằm ghi nhận những đóng góp cho văn học, Hội Nhà văn TP.HCM đã trao giải thưởng văn học năm 2018 cho nhà thơ Lê Giang, tác giả của 'Bỏ qua rất uổng'.

Sáng 22-1, Hội Nhà văn TP.HCM đã làm lễ tổng kết năm 2018 trao tặng Giải thưởng và kết nạp hội viên mới.

Ba tác phẩm được trao Giải thưởng và Tặng thưởng văn học năm 2018 của Hội Nhà văn TP.HCM.

Ba tác phẩm được trao Giải thưởng và Tặng thưởng văn học năm 2018 của Hội Nhà văn TP.HCM.

Nhà thơ Lê Giang năm nay đã gần 90 tuổi (bà sinh năm 1930), tác giả của nhiều bài thơ, truyện ngắn, tản văn, tạp bút, sưu tập dân ca cùng chồng là nhạc sĩ Lư Nhất Vũ…

Nhà thơ Lê Giang (bên phải) và nhà văn Bích Ngân. Ảnh FB nhà văn Bích Ngân.

Năm 2018 bà đã ra mắt tập thơ “Nâng niu” dày 500 trang, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành quý III-2018.

Giải thưởng cho tác phẩm “Bỏ qua rất uổng” (gồm Tản văn - Bút ký), NXB Trẻ năm 2018. Hai tặng thưởng cho tập thơ “Những vàm sông đêm” của nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh và “Vàng trên biển đen” (tập truyện ngắn của Elena Pucillo Trương, do nhà văn, dịch giả Trương Văn Dân chuyển ngữ).

Ngoài ra, Hội Nhà văn TP.HCM cũng kết nạp được 11 hội viên mới, gồm một nhà văn và 10 nhà thơ.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết:

Những nhà văn đến dự lễ (từ trái sang): Nhà văn Vũ Hạnh, nhà văn Trần Tử Văn, nhà nhiếp ảnh Lương Duy Hiệu, nhà thơ Thiên Hà, nhà văn Đoàn Minh Tuấn.

Trao giải thưởng văn học năm 2018 (từ trái sang): Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, nhà thơ Hoài Vũ, nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh, dịch giả Trương Văn Dân, đại diện nhà thơ Lê Giang và nhà văn Trần Văn Tuấn.

Vợ chồng dịch giả Trương Văn Dân.

11 hội viên mới, gồm một nhà văn và 10 nhà thơ vừa được kết nạp.

NGUYỄN TÝ

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa/giai-thuong-hoi-nha-van-tphcm-ton-vinh-nha-tho-le-giang-814220.html