Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 vinh danh 2 sản phẩm xuất sắc nhất trong lĩnh vực CNTT

Tối ngày 20/11, Lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 trong các lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), khoa học công nghệ, y tế, môi trường… đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhì lĩnh vực CNTT.

Ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao giải Nhì lĩnh vực CNTT.

Đến dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Giải thưởng CNTT năm nay có chủ đề là “Sức mạnh Công nghệ số” đã thu hút nhiều thí sinh tham gia với đa dạng đề tài. Trong lĩnh vực CNTT, đã có tổng cộng 318 sản phẩm dự thi với 3 hệ thống sản phẩm: Ứng dụng Kết nối- Di động; Khởi nghiệp; Số triển vọng.

Năm nay, lần đầu tiên hệ thống Sản phẩm Số triển vọng được đưa vào trong Giải thưởng Nhân tài đất Việt với mục tiêu hướng tới cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt là xu hướng chuyển đổi số phát triển nhất hiện nay. Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn được 20 sản phẩm vào vòng chung khảo. Theo Ban tổ chức, năm nay, Hội đồng Giám khảo đã quyết định không có giải Nhất vì chưa tìm thấy sản phẩm xứng đáng đứng đầu.

Hai giải Nhì trong lĩnh vực CNTT năm nay và cũng là giải cao nhất trong lĩnh vực CNTT được ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, công bố và trao giải gồm: Sản phẩm về Giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói tự nhiên Vbee và sản phẩm Stringee - nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee – Communication APIs for Voice, Video, SMS) của Công ty Cổ phần Stringee.

Trong lĩnh vực CNTT, Ban tổ chức trao 5 giải Ba; 7 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Y dược; Môi trường; Khuyến tài.

Theo Ban tổ chức, việc không có giải Nhất trong lĩnh vực CNTT năm nay cho thấy sự khắt khe của Hội đồng giám khảo. Điều này một lần nữa cho thấy sự công tâm, minh bạch của Giải thưởng Nhân tài đất Việt.

Cũng trong buổi lễ trao Giải Nhân tài Đất Việt 2018, ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng, đã lên phát động Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2019.

Xuân Cường/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/giai-thuong-nhan-tai-dat-viet-2018-vinh-danh-2-san-pham-xuat-sac-nhat-trong-linh-vuc-cntt-20181120215410684.htm