Giải thưởng Sách quốc gia thu hút giới xuất bản ASEAN

Theo bà Catherine Khoo - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Singapore - Giải thưởng Sách quốc gia của Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn và trang trọng.

 Bà Catherine Khoo - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Singapore, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Sách Singapore (trái) - tham dự lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm của Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu.

Bà Catherine Khoo - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Singapore, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Sách Singapore (trái) - tham dự lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm của Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu.

Tối 3/10, tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), Ban tổ chức Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ năm đã trao một giải A, 9 giải B, 16 giải C cho các tác phẩm, công trình giá trị.

Giải thưởng do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, Hội Xuất bản Việt Nam thực hiện. Không chỉ là sự kiện trọng đại của người làm sách trong nước và gây được tiếng vang trong cộng đồng, giải thưởng còn nhận được sự quan tâm của một số lãnh đạo trong khối ASEAN.

Theo đó, đại diện giới xuất bản và đại sứ quán của các nước Đông Nam Á đã đến tham dự và bày tỏ niềm hân hạnh khi có mặt trong một buổi lễ trao giải thưởng lớn nhất của ngành xuất bản Việt Nam.

Đến dự sự kiện theo lời mời của Hội Xuất bản Việt Nam có bà Catherine Khoo - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Singapore, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Sách Singapore và bà Shariza Kamil - nhà sáng lập và điều hành Công ty sản xuất nội dung Muse, Singapore.

Về phía đại sứ quán có bà Shirley Nuevo - Bí thư thứ hai và Lãnh sự Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam; bà Wenny Fabiomarta - Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam; Chanthaphone Khammanichanh - Phó đại sứ, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và bà Giormis Gomez Guillen - đại diện lãnh sự quán, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Lần đầu tiên có mặt tại lễ trao Giải thưởng Sách quốc gia của Việt Nam, chia sẻ với Zing, bà Catherine Khoo - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Xuất bản Singapore, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Sách Singapore, Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Janus Education - cảm thấy ấn tượng vì quy mô tổ chức và số lượng khách mời.

“Ở nước tôi, Giải thưởng Sách Singapore được tổ chức vào ngày 22/9 hàng năm tại khách sạn Fullerton (Singapore) và lễ trao giải chỉ có khoảng 50 khách mời. Đến tham dự giải của các bạn, tôi quan sát và thấy số lượng khách mời phải lên đến hàng trăm người, chưa kể phóng viên, giới truyền thông. Không khí náo nhiệt, sân khấu và địa điểm tổ chức quá lớn”, bà Catherine Khoo cho biết.

Theo đại diện giới xuất bản Singapore, với 26 tên sách và bộ sách và 5 hạng mục (Chính trị, kinh tế; Khoa học xã hội và Nhân văn; Khoa học tự nhiên và Công nghệ; Văn hóa, văn học và nghệ thuật; Thiếu nhi) đoạt giải A, B, C, bà sẽ tìm đọc những ấn phẩm song ngữ để hiểu hơn về Việt Nam.

“Tôi cũng mong với những cuốn được giải, các bạn sẽ cho chuyển ngữ để bạn đọc quốc tế như chúng tôi có thể tiếp cận và học hỏi được nhiều điều từ văn hóa, con người và đất nước Việt Nam hơn”, bà Khoo nói thêm.

Hiện Hiệp hội Xuất bản Singapore cũng đang thực hiện Giải thưởng Tác giả trẻ để khuyến khích người trẻ viết nhiều hơn. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 3.300 USD. Người viết chỉ cần gửi một câu chuyện 3.000 từ trở lên. Bài viết đoạt giải nhất sẽ được in vào tập sách và quảng bá rộng rãi.

Thu Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giai-thuong-sach-quoc-gia-thu-hut-gioi-xuat-ban-asean-post1362267.html