Giải thưởng Văn học Séc 2019 gọi tên Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt

Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt vừa xuất sắc trở thành một trong 8 tác phẩm được Hội nhà văn Séc vinh danh với Giải thưởng Văn học Séc 2019.

Đồng tác giả Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt Nguyễn Quyết Tiến (trái) tại lễ vinh danh. Ảnh: secviet.cz

Đồng tác giả Đại từ điển giáo khoa Séc - Việt Nguyễn Quyết Tiến (trái) tại lễ vinh danh. Ảnh: secviet.cz

Lễ vinh danh và trao giải đã diễn ra tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) vào ngày 9/11.

Tại sự kiện, đại diện Hội đồng xét duyệt Hội nhà văn Séc khẳng định: Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt được các thành viên Hội đồng và nhiều học giả khác đánh giá là công trình nghiên cứu ngôn ngữ đặc biệt, là cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Séc.

Đồng tác giả của Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt, kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến chia sẻ: đây là một vinh dự rất lớn, không chỉ riêng đối với bản thân mình mà còn của cộng đồng người Việt Nam, khi một tác phẩm từ điển lớn đã được các nhà khoa học đánh giá cao và trao giải thưởng.

Ông cho biết, mong muốn của bản thân là: bộ từ điển này mãi mãi đi theo hoạt động của cộng đồng người Việt Nam, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. "Đặc biệt là ngoài ngôn ngữ thì nó còn truyền bá kiến thức về lịch sử, văn hóa của Việt Nam cho thế hệ trẻ trong tương lai", ông Nguyễn Quyết Tiến phát biểu.

Giải thưởng Hội nhà văn Séc là một giải thưởng uy tín vinh danh các tác phẩm có đóng góp thực tiễn cho nền văn học, văn hóa Séc. Năm 2019, Hội nhà văn Séc đã nhận được hơn 20 đề cử ở nhiều thể loại khác nhau, từ văn xuôi, thơ ca tới các công trình ngôn ngữ. Sau các vòng thẩm định khắt khe, Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt đã trở thành một trong 8 tác phẩm được chọn lựa để vinh danh.

Bộ Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt là công trình của Tiến sĩ ngôn ngữ, nhà Việt Nam học người Séc Ivo Vasiljev và kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến, gửi gắm mong muốn có một bộ từ điển hoàn chỉnh dành cho các thế hệ người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại Séc, cũng như giới sinh viên nghiên cứu Séc muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ Việt Nam.

Sau khi tập đầu tiên ra mắt năm 2013, hai đồng tác giả đặt mục tiêu mỗi năm sẽ biên soạn một tập để có thể hoàn thành trọn bộ 6 tập như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, vào tháng 10/2016, Tiến sĩ Ivo Vasiljev qua đời, để lại công trình còn dang dở. Hai cuốn sau cùng của Đại từ điển được kỹ sư Nguyễn Quyết Tiến hoàn thành với sự giúp sức của Tiến sĩ, nhà Việt Nam học Iva Klinderová.

Trước đó, Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt đã được vinh danh là một công trình ngôn ngữ tiêu biểu chào mừng 20 năm thành lập Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Công trình cũng từng nhận được Giải Nhì của Hội đồng dịch thuật toàn Séc vào năm 2016.

t/h

Lan Phương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/giai-thuong-van-hoc-sec-2019-goi-ten-dai-tu-dien-giao-khoa-sec-viet-92127.html