Giải tỏa áp lực, U.19 HAGG giành chiến thắng 2-1 trước Đồng Nai

Thầy Giôm sau vài năm ở ẩn với công tác đào tạo trẻ đã tái xuất giang hồ, dẫn dắt U.19 HAGL trong chiến dịch chinh phục VCK U.19 Quốc gia 2018.

Quân đoàn của ông thầy người Pháp, Guillaume Graechen dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên của chức vô địch VCK U.19 Quốc gia năm nay nhưng họ đã có một khởi đầu không mấy ấn tượng.

Trận ra quân đầu tiên của U.19 HAGL ở bảng B là cuộc đụng độ với Đồng Nai. Ở trận đấu này, đội bóng miền Đông nam bộ đã bày ra một thế trận rất hợp lý.

Họ chủ động lùi sâu về phần sân nhà, tập trung phòng ngự số đông và rình rập cơ hội tổ chức phản công. Với thể hình và thể lực tốt cộng với khả năng tranh chấp bóng quyết liệt đã giúp Đồng Nai gần như phong tỏa được các pha lên bóng của U.19 HAGL.

Do đó, dù là những người kiểm soát tốt thế trận nhưng U19 HAGL đã bất lực trong việc tìm kiếm vào khung thành đối phương trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Buớc ngoặc của trận đấu đến từ hiệp hai, sau giờ nghỉ giải lao, HLV Guillaume Graechen đã có những sự điều chỉnh về nhân sự, điều này đã giúp lối chơi của HAGL trở nên thanh thoát hơn.

Phút 50, từ một tình huống phối hợp đá phạt góc, trung vệ Hồ Minh Quyền đã có pha đánh đầu làm tung lưới Đồng Nai.

Giải phóng được áp lực tâm lý, HAGL chơi sắc nét hơn hẳn trong khi Đồng Nai buộc phải mạo hiểm hơn. Và chiến thuật phòng thủ phản công của U.19 ĐN đã được các học trò của HLV Guillaume tận dụng rất tốt.

Trong một tình huống phản công nhanh, khi cái bẫy việt vị skhông hiệu quả, thủ thành Duy Phúc phạm lỗi trong khu vực cấm địa Cao Hoàng Tú.Trên chấm phạt đền, Bảo Toàn đã thực hiện chính xác để nhân đôi cách biệt thành 2-0 cho HAGL ở phút 58.

Có khoảng cách an toàn, U.19 HAGL chủ động hạ thấp nhịp độ trận đấu và nhà cầm quân người Pháp quyết định thay dần dần các trụ cột như Minh Bình, Hoàng Uy ra nghỉ hòng dưỡng sức cho trận đấu khốc liệt sắp tới trước đối thủ số một của bảng đấu, U.19 Viettel.

Điều này đã tạo cơ hội cho Đồng Nai có được nhiều bóng hơn. Nhờ vậy, họ đã có được bàn gỡ 1-2 do công tiền vệ Lý Hồng Thành ở phút 86.

Đội hình ra sân của hai đội

HAGL: Văn Lợi, Du Hoc, Văn Dũng, Hoàng Uy, Minh Bình, Hoàng Tú, Quang Nho, Minh Quyền, Bảo Toàn, Cảnh Anh, Minh Hiếu

ĐN: Duy Phúc, Ngọc Thái, Minh Quang, Tự Nhân, Ngọc Quang, Minh Nhật, Quang Huy, Gia Lĩnh, Hoàng Phong, Minh Chứa, Hải Hoàng

*Những diễn biến trước trận đấu

Đội bóng trẻ phố núi cũng không giấu đi tham vọng vô địch giải đấu U.19 QG năm nay khi mang theo lực lượng rất mạnh với nhiều cầu thủ đã từng có mặt trong thành phần các đội tuyển U.16 và U.18 Việt Nam như Bảo Toàn, Minh Bình, Tiến Đạt, Dụng Quang Nho.

Thêm vào đó là kinh nghiện dẫn dắt những đội bóng trẻ của HLV Guillaume Graechen cũng giúp cho U19 HAGL được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch.

Ở vòng loại, U.19 HAGL đấu 8 trận, họ thắng 6, hòa 1, thua 1. Đáng chú ý, dù đã chắc chắn lọt vào VCK nhưng ở trận đấu cuối cùng, U19 HAGL vẫn chơi hết mình và giã nát U.19 Sanatech Khánh Hòa với tỷ số cách biệt 8-2. Điều này cho thấy tinh thần chiến đấu rất cao của thầy trò HLV Guillaume.

Được xếp ở thế kèo trên trong cuộc đối đầu với U.19 Đồng Nai nhưng điều này không có nghĩa đội bóng trẻ phố núi chắc chắn 100% giành chiến thắng bởi đối thủ của họ cũng đã chứng minh được sức mạnh của mình qua 2 lượt trận ở vòng đấu bảng.

Thầy trò HLV Mai Thanh Hùng sau 10 trận đấu ở vòng loại mới chỉ để thua 2 trận và ghi được đến 27 bàn thắng.

Trong bóng đá trẻ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Cùng bảng D tại vòng loại với U.19 Đồng Nai đều là những đội bóng tiềm năng, tiêu biểu là U.19 Đồng Tháp vừa đánh bại U.19 Huế trong ngày khai mạc VCK U.19 Quốc gia 2018 hôm qua.

Đăng Nguyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/thang-nhe-dong-nai-binh-doan-cua-thay-giom-tam-chiem-ngoi-dau-bang-b-83360.html