Giải tỏa cơn khát khẩu trang, Hàn Quốc cấp tốc sản xuất phục vụ người dân

Theo tờ Yonhap, Hàn Quốc ngày hôm nay (6/3) đã thông báo có thêm 518 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn nước lên 6284 người.

Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết, khoảng 42 trường hợp, chủ yếu là người già đã tử vong vì nhiễm loại virus chủng mới này.

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Ảnh minh họa. Nguồn:Yonhap

Hàn Quốc ngày 6/3 thông báo sẽ tiếp tục hỗ trợ cần thiết cho các nhà sản xuất khẩu trang địa phương tăng cường gia tăng sản xuất khẩu trang trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho Hàn Quốc thiếu hụt nghiêm trọng khẩu trang và khiến chính phủ nước này phải khẩn cấp đưa ra các biện pháp linh hoạt nhằm cung ứng khẩu trang phục vụ người dân.

Trước đó, hôm thứ Hai (2/3), chính phủ Hàn Quốc đã thông qua biện pháp cung ứng khẩu trang, trong đó cho phép mỗi người dân có thể mua hai khẩu trang mỗi tuần.

"Chúng tôi đã yêu cầu các công ty tiếp tục sản xuất khẩu trang để người dân không phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn khẩu trang trong dịch bệnh", ông Sung Yun-mo, Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc cho biết trong suốt chuyến thăm nhà máy Clean&Science ở Jeongeup, cách Seoul khoảng 260km.

Chuyến thăm của ông Sung Yun-mo đến nhà máy diễn ra trước một ngày Hàn Quốc thông báo các biện pháp khẩn cấp cấm xuất khẩu khẩu trang. Thêm vào đó, các công ty buộc phải thông báo việc sản xuất và số lượng khẩu trang cho Bộ Công nghiệp Hàn Quốc mỗi ngày.

Hàn Quốc có kế hoạch chi thêm 2.3 triệu đôla nhằm tăng cường sản xuất khẩu trang cho người dân toàn quốc. Theo Yonhap, động thái này là một phần nỗ lực của Hàn Quốc nhằm mở rộng sản xuất khẩu trang ở các địa phương phục vụ người dân. Lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang đã đi vào hiệu lực.

Hàn Quốc cũng đang nỗ lực nhập khẩu các bộ lọc từ các nước khác hỗ trợ quá trình sản xuất khẩu trang đồng thời cung cấp nguyên liệu cho các nhà sản xuất khẩu trang ở địa phương.

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến 42 người tử vong, phần lớn là các bệnh nhân cao tuổi có tiền sử bệnh. Hiện Hàn Quốc có hơn 6000 người nhiễm Covid-19. Các cơ quan y tế nước này đang tập trung xét nghiệm cho người dân ở Daegu khi mức độ lây lan liên tục gia tăng ở thành phố này.

Trước đó, theo Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi một lá thư tới Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhằm chia sẻ với người dân Hàn Quốc trong bối cảnh bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-toa-con-khat-khau-trang-han-quoc-cap-toc-san-xuat-phuc-vu-nguoi-dan-20200306100951812.htm