Giải tỏa nhiều công trình trái phép tại Đà Lạt

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và cưỡng chế, giải tỏa hàng loạt công trình vi phạm tại tổ dân phố 18, phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Các công trình vi phạm này chủ yếu vắng chủ.

Một công trình xây dựng trái phép bị giải tỏa.

Một công trình xây dựng trái phép bị giải tỏa.

Đến hôm nay, 16-5, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng TP Đà Lạt đã tổ chức cưỡng chế, giải tỏa sáu công trình bờ kè, ta-luy, tường bao xây dựng không phép tại tổ dân phố 18 và trên đất rừng, khu vực dưới tuyến cáp treo Đà Lạt (khu vực đồi Caride và đồi Robin). Theo chính quyền địa phương, các công trình vi phạm này chủ yếu vắng chủ, UBND phường tổ chức giải tỏa, tháo dỡ “nóng”. Trường hợp có chủ (gồm hai công trình nhà xây dựng, cơi nới trái phép), lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ trong những ngày tới.

Bờ kè xây dựng trái phép dưới tán rừng thông bị phá dỡ.

Tại một diễn biến khác, như Nhân Dân Điện tử đã thông tin, từ trên cáp treo du lịch nhìn xuống, hàng loạt cây thông tuổi trưởng thành, tại khu vực tổ dân phố 18, phường 3, đang có dấu hiệu bị “bức tử”. Cận cảnh khu rừng này, phần lớn những cây thông có đường kính gốc từ 20 đến 40cm, đang “chết đứng”. Sau khi nắm thông tin, cơ quan chức năng TP Đà Lạt cùng đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm tra hiện trường, lập biên bản xử lý 30 trường hợp thông ba lá đang “chết đứng” do bị “đầu độc”.

Nhiều cây thông dưới tuyến cáp treo có dấu hiệu “chết khô” do bị “đầu độc”.

Cùng với việc xử lý các công trình vi phạm thuộc tổ dân phố 18, cơ quan chức năng TP Đà Lạt đang xác minh, truy tìm đối tượng “đầu độc” rừng thông ba lá tại khu vực trên, để xử lý theo quy định pháp luật.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40210102-giai-toa-nhieu-cong-trinh-trai-phep-tai-da-lat.html