Giải tỏa việc chính quyền Triều Tiên ăn chặn lương công nhân

Trang tin Reuters ngày 28.12 đưa tin Bộ Thống nhất liên Triều (thuộc chính phủ Hàn Quốc) khẳng định lương công nhân CHDCND Triều Tiên ở khu công nghiệp Keasong không bị 'trích' cho quỹ nghiên cứu-sản xuất vũ khí hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng.

Công nhân Triều Tiên ở Keasong - Ảnh : CNBC

Khu công nghiệp Keasong là một nỗ lực liên doanh giữa hai chính phủ Hàn Quốc-Triều Tiên, xây dựng trên đất Triều Tiên và gần khu giới tuyến phi quân sự ngăn cách hai miền. Tại đây, các công ty Hàn Quốc đầu tư và thuê công nhân Triều Tiên và trả lương cho họ.

Theo báo cáo của một ủy ban điều tra thuộc Bộ Thống nhất liên Triều công bố hôm 28.12, kết luận không có chứng cứ Bình Nhưỡng “trích” lương công nhân Triều Tiên ở Keasong để chạy đua nghiên cứu-sản xuất vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters, từng có 120 công ty Hàn Quốc trả gấp đôi mức lương tối thiểu 70 USD/tháng cho mỗi người trong số 55.000 nhân công Triều Tiên được thuê ở khu công nghiệp Keasong.

Dự án này hình thành từ cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên hồi năm 2000, giữa Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, và hai nhà lãnh đạo đã hứa hòa giải và hợp tác.

Nhưng hồi tháng 2.2016, chính phủ nữ Tổng thống Park Geun-hee (đã bị bãi nhiệm) quyết định đóng cửa khu công nghiệp Kaesong, với lý do đa phần nguồn tiền mặt đổ vào nơi này bị “trích” cho chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của chính phủ Triều Tiên.

Keasong bị đóng cửa khiến công nhân Triều Tiên bị mất việc làm. Lúc đó, bà Park nói với Quốc hội Hàn Quốc nếu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không thay đổi cách điều hành, chế độ của ông ta chắc chắn sẽ sụp đổ.

Tuyên bố này chọc tức Triều Tiên. Bình Nhưỡng phản ứng bằng cách điều quân kiểm soát Kaesong, cắt đường dây nóng với Hàn Quốc.

Báo Rodong Sinmun thuộc nhà nước Triều Tiên gọi bà Park là “kẻ phản bội”, “con điếm già điên không đuôi gieo đau khổ cho nhân dân ta vốn đã chịu đau khổ vì thảm kịch bị chia rẽ đất nước”, và còn gọi bà là “con quỷ giết người”.

Hồi tháng 7, tức hai tháng sau khi ông Moon Jae-in trúng cử Tổng thống Hàn Quốc, một quan chức chính phủ cũng nói không có chứng cứ về vụ tiền lương công nhân Triều Tiên bị Bình Nhưỡng “trích”.

Ông Moon đã hứa sẽ mở lại khu công nghiệp Keasong, nếu Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân. Nhưng những căng thẳng chính trị và kiên quyết của Bình Nhưỡng đã trói tay Tổng thống Hàn Quốc, theo Reuters.

Bích Ngọc (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/giai-toa-viec-chinh-quyen-trieu-tien-an-chan-luong-cong-nhan-78967.html