Giải vây

Những thông tin về việc Tổng thống Donald Trump điện đàm hối thúc người đồng cấp Ukraine điều tra con trai của ông Joe Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ và cũng là ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc đua năm 2020, để giành lợi thế chính trị là một bằng chứng nữa cho thấy cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở nước này trước thềm bầu cử năm 2020.

Những thông tin về việc Tổng thống Donald Trump điện đàm hối thúc người đồng cấp Ukraine điều tra con trai của ông Joe Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ và cũng là ứng viên sáng giá của đảng Dân chủ trong cuộc đua năm 2020, để giành lợi thế chính trị là một bằng chứng nữa cho thấy cuộc đấu đá chính trị nội bộ ở nước này trước thềm bầu cử năm 2020.

Và ông chủ Nhà Trắng lại gánh thêm áp lực quá lớn cả ở trong và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh ông vẫn đang loay hoay trong cuộc khủng hoảng đang leo thang với Iran. Ở trong nước, có thêm nhiều thành viên đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa thúc đẩy vụ luận tội tổng thống liên quan đến cáo buộc “nhờ cậy” người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky. Ngay sau thông tin trên, ông Biden lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump lạm dụng quyền lực và làm suy yếu an ninh quốc gia vì mục đích chính trị.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, ông Trump đã khẳng định rằng mình không làm gì sai và phủ nhận đã yêu cầu ông Zelensky giúp đỡ để đổi lại Washington sẽ không đóng băng viện trợ cho Kiev. Trả lời báo chí bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York, Tổng thống Trump khẳng định: “Tôi không đưa ra tuyên bố rằng Ukraine phải làm điều đó hoặc tôi sẽ không cung cấp viện trợ quân sự cho họ”. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng không gây bất kỳ áp lực gì đối với Ukraine dù cho rằng việc gây áp lực với Kiev cũng có thể phù hợp.

Ông Trump cũng đang chịu sức ép phải công khai những gì ông đã nói trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky hôm 25-7. Hiện, bản thân ông Trump cũng để ngỏ khả năng công bố nội dung điện đàm với người đồng cấp Ukraine. Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ quan ngại về tiền lệ công bố những bản ghi các cuộc điện đàm của Tổng thống Mỹ với lãnh đạo nước ngoài.

Trong khi đó, theo tiết lộ mới nhất trong ngày 24-9, ông Trump lệnh cho các nhân viên đóng băng khoản viện trợ gần 400 triệu USD cho Ukraine trước khi diễn ra cuộc điện đàm đang gây tranh cãi với Tổng thống Zelensky. Lệnh trên của Tổng thống Trump được báo Washington Post đưa tin trước tiên và sau đó được hai nguồn thạo tin giấu tên khẳng định với hãng tin AP.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_213167_giai-vay.aspx