Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 26 thành công tốt đẹp

Sáng 23-4, sau gần 1 buổi thi đấu, Giải Việt dã - chạy Vũ trang truyền thống Báo Đà Nẵng lần thứ 26 năm 2023 kết thúc thành công tốt đẹp. Giải diễn ra sôi nổi và hào hứng, nhiều vận động viên (VĐV), đoàn vận động viên đạt thành tích cao.

VĐV chuyên nghiệp tranh tài tại giải.

VĐV chuyên nghiệp tranh tài tại giải.

Học sinh khối THPT tham dự giải.

VĐV chuyên nghiệp nữ mang đến những cuộc tranh tài hấp dẫn.

Khối dân quân tranh tài.

Thời tiết thuận lợi giúp giải diễn ra hấp dẫn.

Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, Trưởng Ban tổ chức giải Nguyễn Đức Nam trao giải toàn đoàn cho khối dân quân.

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Phan Văn Tấn trao giải cho các VĐV nam khối quận, huyện.

Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng Trần Thị Thu Thủy trao giải cho khối cơ quan, xí nghiệp, trường học và VĐV nghiệp dư.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao trao giải toàn đoàn cho khối quận, huyện.

Đại tá Huỳnh Thanh Minh, Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố trao giải cá nhân nam, nữ khối dân quân.

Kết quả thi đấu:

1 - Khối học sinh THCS:

* Cá nhân nữ (2 km):

Giải Nhất: Trương Thị Bảo Anh (Hòa Vang 2)

Giải Nhì: Phan Thị Thu Hà (Hòa Vang 1)

Giải Ba: Hà Mỹ Thanh (Thanh Khê 1)

Giải Tư: Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Thanh Khê 1)

Giải Năm: Lê Nhật Vân Khuê (Ngũ Hành Sơn 1)

Giải Sáu: Nguyễn Thị Nhật Thảo (Thanh Khê 2)

* Đồng đội nữ:

Giải Nhất: Phòng GD&ĐT Thanh Khê

Giải Nhì: Phòng GD&ĐT Ngũ Hành Sơn

Giải Ba: Phòng GD&ĐT Liên Chiểu

* Cá nhân nam (3 km):

Giải Nhất: Trần Quang Vinh (Thanh Khê 1)

Giải Nhì: Phạm Hoàng Bảo (Thanh Khê 2)

Giải Ba: Võ Lê Nguyên Trí (Thanh Khê 1)

Giải Tư: Cao Huy Bằng (Thanh Khê 2)

Giải Năm: Lê Văn Luyến (Thanh Khê 2)

Giải Sáu: Phạm Phước Thiện (Ngũ Hành Sơn 1)

* Đồng đội nam:

Giải Nhất: Phòng GD&ĐT Thanh Khê

Giải Nhì: Phòng GD&ĐT Ngũ Hành Sơn

Giải Ba: Phòng GD&ĐT Liên Chiểu

* Toàn đoàn:

Giải Nhất: Phòng GD&ĐT Thanh Khê

Giải Nhì: Phòng GD&ĐT Hòa Vang

Giải Ba: Phòng GD&ĐT Ngũ Hành Sơn

2 - Khối học sinh THPT:

* Cá nhân nữ (3 km):

Giải Nhất: Đinh Thị Kiều Vy (Trường THPT Phạm Phú Thứ)

Giải Nhì: Mạc Thị Kim Y (Trường THPT Phạm Phú Thứ)

Giải Ba: Phan Tâm Như (Trường THPT Nguyễn Văn Thoại)

Giải Tư: Ngô Nguyễn Trà Mỹ (Trường THPT Nguyễn Văn Thoại)

Giải Năm: Trương Thị Diệu (Trường THPT Phạm Phú Thứ)

Giải Sáu: Nguyễn Thị Xuân Trang (Trường THPT Tôn Thất Tùng)

* Đồng đội nữ:

Giải Nhất: Trường THPT Phạm Phú Thứ

Giải Nhì: Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Giải Ba: Trường THPT Tôn Thất Tùng

* Cá nhân nam (5 km):

Giải Nhất: Trần Phúc Hậu (THPT Phạm Phú Thứ)

Giải Nhì: Nguyễn Văn Phú (THPT Phạm Phú Thứ)

Giải Ba: Lê Văn Hoàng (THPT Nguyễn Văn Thoại)

Giải Tư: Huỳnh Bá Vương (THPT Nguyễn Văn Thoại)

Giải Năm: Nguyễn Văn Tài (Trường THPT Liên Chiểu)

Giải Sáu: Nguyễn Đăng Khoa (Trường THPT Phạm Phú Thứ)

* Đồng đội nam:

Giải Nhất: Trường THPT Phạm Phú Thứ

Giải Nhì: Ttrường THPT Nguyễn Văn Thoại

Giải Ba: Trường THPT Võ Chí Công

* Toàn đoàn:

Giải Nhất: Trường THPT Phạm Phú Thứ

Giải Nhì: Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Giải Ba: Trường THPT Tôn Thất Tùng

3 - Khối Cơ quan, Xí nghiệp, trường học và VĐV nghiệp dư:

* Cá nhân nữ (3 km):

Giải Nhất: Thái Thị Kim Ngân (Đại học Đà Nẵng)

Giải Nhì: Nguyễn Hà Giang (Công an thành phố)

Giải Ba: Võ Thị Lành (Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

Giải Tư: Lê Thị Phượng (VĐV nghiệp dư)

Giải Năm: Đỗ Thị Ngọc Tuyết (Công an thành phố)

Giải Sáu: Siu Hạnh (Đại học Y dược Đà Nẵng)

* Đồng đội nữ:

Giải Nhất: Đại học Đà Nẵng

Giải Nhì: Công an thành phố

Giải Ba: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

* Cá nhân nam (5 km):

Giải Nhất: Lê Đình Anh Tú (Đại học Đà Nẵng)

Giải Nhì: Nguyễn Văn Tiến (Đại học Đà Nẵng)

Giải Ba: Hồ Phi Hoàng (Đại học Đà Nẵng)

Giải Tư: Nguyễn Đình Thọ (Công an thành phố)

Giải Năm: Lã Thành Hoang (VĐV nghiệp dư)

Giải Sáu: Hoàng Hải (Công an thành phố)

* Đồng đội nam :

Giải Nhất: Đại học Đà Nẵng

Giải Nhì: Công an thành phố

Giải Ba: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

* Toàn đoàn :

Giải Nhất: Đại học Đà Nẵng

Giải Nhì: Công an thành phố

Giải Ba: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

4 - Khối quận, huyện:

* Cá nhân nữ (4 km):

Giải Nhất: Nguyễn Thị Thu Trang (Sơn Trà)

Giải Nhì: Nguyễn Thị Kim Oanh (Hải Châu)

Giải Ba: Nguyễn Thị Hạnh (Cẩm Lệ)

Giải Tư: Nguyễn Thị Phượng (Sơn Trà)

Giải Năm: Võ Thanh Hằng (Cẩm Lệ)

Giải Sáu: Huỳnh Trương Hà Tiên (Cẩm Lệ)

* Đồng đội nữ:

Giải Nhất: Quận Cẩm Lệ

Giải Nhì: Quận Hải Châu

Giải Ba: Quận Sơn Trà

* Cá nhân nam (7 km):

Giải Nhất: Đặng Hải (Cẩm Lệ)

Giải Nhì: Nguyễn Mạnh Hòa (Thanh Khê)

Giải Ba: Trần Đình Minh Triết (Hải Châu)

Giải Tư: Nguyễn Minh Tuấn (Cẩm Lệ)

Giải Năm: Nguyễn Ngọc Hoảng (Sơn Trà)

Giải Sáu: Nguyễn Phi Hùng (Cẩm Lệ)

* Đồng đội nam :

Giải Nhất: Quận Cẩm Lệ

Giải Nhì: Quận Thanh Khê

Giải Ba: Quận Sơn Trà

* Toàn đoàn :

Giải Nhất: Quận Cẩm Lệ

Giải Nhì: Quận Sơn Trà

Giải Ba: Quận Thanh Khê

5 - Khối dân quân (phường, xã):

*Cá nhân nữ (1,5km):

Giải Nhất: Trần Hoàng Tiến Thành (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu)

Giải Nhì: Trần Lê Linh Kha (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu)

Giải Ba: Lê Thị Thùy Dung (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu)

Giải Tư: Cần Thị Xuân Hiền (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu)

Giải Năm: Nguyễn Thị Minh Hằng (phường Nam Dương, quận Hải Châu)

Giải Sáu: Nguyễn Thị Kim Thoa (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu)

* Đồng đội nữ:

Giải Nhất: Phường Hải Châu 2

Giải Nhì: Phường Hòa Cường Bắc

Giải Ba: Phường Nam Dương

* Cá nhân nam (3 km):

Giải Nhất: Hoàng Văn Dũng (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu)

Giải Nhì: Lê Minh Hoàng (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu)

Giải Ba: Nguyễn Duy Phú (phường Thạch Thang, quận Hải Châu)

Giải Tư: Nguyễn Đức Tài (phường Thạch Thang, quận Hải Châu)

Giải Năm: Trần Xuân Mạnh (phường Thạch Thang, quận Hải Châu)

Giải Sáu: Nguyễn Minh Quân (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu)

* Đồng đội nam :

Giải Nhất: Phường Thạch Thang, quận Hải Châu

Giải Nhì: Phường Hải Châu 2, quận Hải Châu

Giải Ba: Phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu

* Toàn đoàn :

Giải Nhất: Phường Hải Châu 2, quận Hải Châu

Giải Nhì: Phường Nam Dương, quận Hải Châu

Giải Ba: Phường Bình Thuận, quận Hải Châu

6 - Khối Bộ đội địa phương:

* Cá nhân (3 km):

Giải Nhất: Lê Việt Bắc (Bộ chỉ huy Quân sự thành phố)

Giải Nhì: Rah Lan Kmi (Trung đoàn BB 971)

Giải Ba: Lâm Văn Tâm (Trung đoàn BB 971)

Giải Tư: Đặng Vào Nam (Công an thành phố)

Giải Năm: Võ Ngọc Thiện (Công an Thành phố)

Giải Sáu: Nguyễn Nhật Tuyển (Trung đoàn BB 971)

* Đồng đội:

Giải Nhất: Trung đoàn BB 971

Giải Nhì: Công an thành phố

Giải Ba: Bộ chỉ huy Quân sự thành phố

7 - Khối Bộ đội chủ lực:

* Cá nhân (3 km):

Giải Nhất: Võ Minh Thái (Vùng 3 Hải quân)

Giải Nhì: Lê Đức Giang (Lữ đoàn 74)

Giải Ba: Lê Minh Long (Trường Quân sự Quân khu 5)

Giải Tư: A Yếu (Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3)

Giải Năm: Ksor Đuil (Trường Quân sự Quân khu 5)

Giai Sáu: Phùng Trần Anh Hoàng (Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3)

* Đồng đội:

Giải Nhất: Trường Quân sự Quân khu 5

Giải Nhì: Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3

Giải Ba: Lữ đoàn 74

8 - Khối Vận động viên chuyên nghiệp:

* Cá nhân nữ (5 km):

Giải Nhất: Lê Thị Lam (Hà Tĩnh)

Giải Nhì: Nguyễn Thu Quyên (Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng)

Giải Ba: Lê Nguyễn Thảo Chi (Quảng Trị)

Giải Tư: Nguyễn Thị Diễm (Quảng Ngãi)

Giải Năm: Phan Thị Hà My (Kon tum)

Giải Sáu: Dương Thị Bảo Trâm (Quảng Trị)

Giải Bảy: Nguyễn Hồng Thắm (Bình Định)

Giải Tám: Nguyễn Thị Tuyền (Quảng Trị)

Giải Chín: Nông Thị Quỳnh Như (Đăk Lăk)

Giải Mười: Huỳnh Thị Mỹ Kiều (Trường Trung cấp Thể dục - Thể thao Huế)

* Cá nhân nam (7 km):

Giải Nhất: Mai Quý Phong (Trung tâm Huấn luyện thể Thao quốc gia Đà Nẵng)

Giải Nhì: Nguyễn Thành Đạt (Gia Lai)

Giải Ba: Nguyễn Kim Bảo Ngọc (Nam Định)

Giải Tư: Hà Quang Thắng (Gia Lai)

Giải Năm: Nguyễn Thanh Sang (Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng)

Giải Sáu: Lê Hoàng Tân (Bình Định)

Giải Bảy: Tống Nguyễn Gia Hưng (Quảng Ngãi)

Giải Tám: Lê Đình Tường (Bình Định)

Giải Chín: Huỳnh Ngọc Trai (Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng)

Giải Mười: Phú Trung Kiên (Ninh Thuận)

PHI NÔNG – NGỌC QUỐC

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202304/giai-viet-da-chay-vu-trang-truyen-thong-bao-da-nang-lan-thu-26-thanh-cong-tot-dep-3943369/