Giải vô địch cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh lần IX: Biên Hòa đoạt cả 4 HCV ở môn cờ vua

Giải vô địch cờ vua, cờ tướng Đại hội TDTT tỉnh Đồng Nai lần IX năm 2022 đã kết thúc ngày 21-5 sau 6 ngày tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng cao nội dung đồng đội nam

Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng cao nội dung đồng đội nam

Ở môn cờ vua, TP. Biên Hòa chiến thắng áp đảo khi giành HCV cả 4 nội dung tranh tài: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Trong đó, 3 VĐV: Thái Ngọc Tường Minh, Trần Lê Hà Anh và Nguyễn Phạm Minh Thư lần lượt giành HCV, HCB, HCĐ cá nhân (HCĐ còn lại thuộc về Dương Nguyễn Hà Phương, Long Khánh). Thành tích này giúp TP. Biên Hòa giành luôn nội dung đồng đội nữ.

Tương tự ở nội dung của nam, 2 VĐV: Trần Ngọc Minh Duy và Thái Hồ Tấn Minh lần lượt giành HCV, HCĐ cá nhân nam, qua đó giúp TP. Biên Hòa giành luôn HCV đồng đội nam.

Các đơn vị còn lại, H. Trảng Bom giành 2 HCB (cá nhân, đồng đội nam), 1 HCĐ; H.Vĩnh Cửu giành 1 HCB đồng đội nữ, 1 HCĐ đồng đội nam. Hai đơn vị: TP.Long Khánh và H.Thống Nhất cùng giành 2 HCĐ.

Các VĐV nữ thi đấu môn cờ tướng

Trong khi ở môn cờ tướng kết thúc trước đó, dù không giành được HCV cá nhân nhưng TP. Long Khánh đã xuất sắc giành HCV ở cả hai nội dung đồng đội (đồng đội nam, đồng đội nữ) cùng 3 HCĐ ( 2 cá nhân nam, 1 cá nhân nữ), qua đó trở thành đơn vị giành nhiều huy chương nhất.

2 HCV cá nhân còn lại lần lượt thuộc về H. Vĩnh Cửu (HCV cá nhân nữ: Lưu Thị Lý) và H. Trảng Bom (HCV cá nhân nam: Nguyễn Phúc Lợi). Ngoài ra, H.Vĩnh Cửu còn đoạt 2 HCB (cá nhân nam, đồng đội nữ), 1 HCĐ; còn H.Trảng Bom thêm 1 HCB đồng đội nam.

Giải do Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh lần IX năm 2022 tổ chức, diễn ra từ ngày 16 đến 21-5 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, thu hút gần 100 VĐV nam, nữ của 8 địa phương tham dự gồm: TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh, các huyện: Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Thống Nhất, Vĩnh Cửu, Long Thành, Tân Phú. Trong đó, môn cờ tướng diễn ra từ ngày 16 đến 18-5, có 39 VĐV nam, nữ tham gia tranh 4 bộ huy chương: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ. Môn cờ vua diễn ra từ ngày 19 đến 21-5, có 47 VĐV nam, nữ tham gia tranh 4 bộ huy chương: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Huy Anh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202205/giai-vo-dich-co-vua-co-tuong-dai-hoi-tdtt-tinh-lan-ix-bien-hoa-doat-ca-4-hcv-o-mon-co-vua-3117532/