Giải vô địch cờ vua quốc gia 2022 tại Bắc Giang không có nhiều bất ngờ

Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu hầu hết đều thuộc về các kỳ thủ hàng đầu trong làng cờ Việt Nam như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng.

Ban tổ chức trao huy chương cho các nam vận động viên đoạt giải ở nội dung cờ chớp. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Ban tổ chức trao huy chương cho các nam vận động viên đoạt giải ở nội dung cờ chớp. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với những trận cờ hay, kịch tính, hấp dẫn, Giải vô địch Cờ vua quốc gia 2022 tranh cúp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt diễn ra tại Bắc Giang từ ngày 24/2 đã khép lại.

Kết quả không mang đến nhiều bất ngờ khi huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu hầu hết đều thuộc về các kỳ thủ hàng đầu trong làng cờ Việt Nam như Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng, Võ Thị Kim Phụng, Trần Tuấn Minh.

Điều bất ngờ là ở nội dung cờ chớp-cá nhân nam, chứng kiến kỳ thủ trẻ Trần Đăng Minh Quang (Hà Nội) đã bứt phá vươn lên giành huy chương Vàng.

Cụ thể ở nội dung cờ nhanh-cá nhân nam, huy chương Vàng thuộc về Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ), huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Văn Huy (Hà Nội), huy chương Đồng thuộc về hai vận động viên đoàn Hà Nội là Trần Tuấn Minh và Trần Minh Thắng.

Nội dung cờ nhanh-cá nhân nữ, huy chương Vàng thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ), huy chương Bạc thuộc về Bạch Ngọc Thùy Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), huy chương Đồng thuộc về Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) và Đỗ Hoàng Minh Thơ (Bến Tre).

Nội dung cờ chớp-cá nhân nam, huy chương Vàng thuộc về Trần Đăng Minh Quang (Hà Nội), Cao Sang (Lâm Đồng) giành huy chương Bạc, hai vận động viên Đặng Hoàng Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cần Thơ) giành huy chương Đồng.

Nội dung cờ chớp-cá nhân nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng (Bắc Giang) giành huy chương Vàng, huy chương Bạc thuộc về Nguyễn Hồng Anh (Thành phố Hồ Chí Minh), huy chương Đồng thuộc về Phạm Lê Thảo Nguyên (Cần Thơ) và Lương Phương Hạnh (Bình Dương).

Nội dung cờ tiêu chuẩn-cá nhân nam, huy chương Vàng thuộc về Trần Tuấn Minh (Hà Nội), huy chương Bạc thuộc về Võ Thành Ninh (Kiên Giang), huy chương Đồng thuộc về hai vận động viên đoàn Hà Nội là Trần Minh Thắng và Nguyễn Văn Huy.

Nội dung cờ tiêu chuẩn-cá nhân nữ, Võ Thị Kim Phụng (Bắc Giang) giành huy chương Vàng, huy chương Bạc và huy chương Đồng đều thuộc về các kỳ thủ đoàn Thành phố Hồ Chí Minh là Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương và Nguyễn Hồng Anh.

Giải vô địch Cờ vua quốc gia 2022 tranh cúp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là giải đấu quy tụ nhiều đại kiện tướng hàng đầu Việt Nam. Đây là dịp để các kỳ thủ cọ xát, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao thành tích trong thi đấu, đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn, xem xét lựa chọn vận động viên vào Đội tuyển quốc gia thi đấu tại SEA Games 31 và các giải quốc tế năm 2022./.

Đồng Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giai-vo-dich-co-vua-quoc-gia-2022-tai-bac-giang-khong-co-nhieu-bat-ngo/776537.vnp