Giải vô địch thế giới 2023 về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo gọi tên Việt Nam

Cuộc thi Quốc tế lần thứ Tư về Khoa học Dữ liệu & Trí tuệ Nhân tạo (Giải vô địch thế giới 2023) đã kết thúc thành công với 111 đội trong phần thi Thị giác Máy tính và 54 đội trong phần thi Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Được tổ chức bởi Hiệp hội Quốc tế các Nhà Khoa học Dữ liệu (ISODS), cuộc thi được điều phối bởi ban giám khảo gồm các giáo sư và lãnh đạo ngành trong lĩnh vực Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo đến từ các trường đại học và tổ chức trên toàn thế giới. Hơn 150 đội sinh viên đại học đã tham gia tranh tài ở hai bảng - Thị giác máy tính và Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).

Phần thi Thị giác Máy tính được hỗ trợ bởi bộ dữ liệu do Bệnh viện Hùng Vương và Phòng thí nghiệm IC-IP Việt Nam cung cấp. Phần thi là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 111 đội tham gia. Giành chiến thắng là đội Phú Phạm đến từ Đại học FPT, Chương trình Liên kết Swinburne Việt Nam.

Đội giành vị trí thứ hai là đội Gaurav Dutta đến từ Liverpool John Moores University, Ấn Độ. Đội Ricardo Haus đến từ Universidade Federal de Santa Catarina ở Brazil giành vị trí thứ ba.

Ngoài ra còn có 3 vị trí Horable Mentions với thí sinh nhiều quốc tịch khác nhau, báo gồm đội “Give me your heart” (trong tiếng Thái là ขอใจเธอหน่อย) từ trường King Mongkut's University of Technology Thonburi (Thailand), đội Nenuco từ trường Alexandru Ioan Cuza University (Romania), và đội HANXX12 từ Nanyang Technological University (Singapore).

Về phần thi Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, được dựa trên bộ dữ liệu do ông Abdelaziz Darwiesh (ISODS Ai Cập) phụ trách, đội đoạt vị trí thứ nhất là đội TheEyes từ trường National Institute of Applied Sciences of Toulouse - Pháp, và là người Việt.

Vị trí thứ hai thuộc về đội Davnchi từ Benha University - Ai Cập. Vị trí thứ ba thuộc về đội Se7enista đến từ Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vị trí Horable Mentions thuộc về các đội SGNTJP từ Nhật Bản, đội Word Whisperers từ Ottawa University - Canada, và AIC4M từ trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong phần thi Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Kết quả Giải vô địch Thế giới về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo

Bằng cách cung cấp các thử thách dữ liệu thực tế trên nền tảng Kaggle, cuộc thi này cho phép sinh viên thể hiện và nâng cao kỹ năng của mình trong Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo. Cuộc thi đóng vai trò là nền tảng vô giá để thế hệ các nhà khoa học dữ liệu tương lai phát triển thông qua hợp tác và đổi mới.

Thông qua việc giải quyết những thử thách liên quan đến ngành như vậy, cuộc thi trang bị cho sinh viên cơ hội quý giá để nâng cao năng lực, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy tinh thần đồng đội trong lĩnh vực này. Trong những năm qua, tỷ lệ thí sính và các trường Đại Học trên toàn thế giới tham gia cuộc thi đã tăng lên, cho thấy sự gia tăng về tài năng và sự quan tâm toàn cầu đối với lĩnh vực này.

Chủ tịch ISODS, Giáo sư Christopher Do gửi lời chúc mừng chân thành tới các đội chiến thắng và gửi lời cảm ơn chân thành đến các đội vì sự tham gia nhiệt tình của họ.

ISODS cũng cảm ơn các các Giáo sư và chuyên gia đã tham gia vào việc tổ chức cuộc thi, bao gồm nhiều Giáo sư các trường Đại Học ở Mỹ, Canada, Ba Lan, Ấn Độ, Áo, Trung Quốc, và Việt Nam; và đóng góp đặc biệt là Giáo sư Phạm Thế Bảo (Saigon University, Việt Nam), Giáo sư Shaimaa Ali (Western University, Canada), ông Abdelaziz Darwiesh (ISODS Ai Cập), Bệnh viện Hùng Vương (Việt Nam), và Phòng thí nghiệm IC-IP (Việt Nam) về việc cung cấp bộ dữ liệu và thiết lập các phần thi, và Giáo Sư Nguyễn Quốc Huy (ISODS Việt Nam) về việc phối hợp với truyền thông.

Lời cảm ơn chân thành cũng được gửi tới ông Addison Howard, Trưởng Quản lý Chương trình Cuộc thi Kaggle tại Google vì đã hỗ trợ trong suốt cuộc thi được tổ chức trên nền tảng Kaggle.

Các nhà tài trợ cũng được vinh danh - Google, với nguồn tài trợ đã hỗ trợ các khía cạnh hoạt động của chiến dịch quảng cáo, và Đại học Duy Tân, đại diện bởi Giáo sư Nguyễn Gia Như, về nguồn tài trợ giải, và Tạp chí VnBusiness về sự tài trợ về truyền thông đã giúp đỡ quảng bá cho cuộc thi tới các trường và thí sinh Việt Nam.

Giáo sư Phạm Thế Bảo đã thay mặt cho Chủ tịch ISODS và Hội đồng thi ký chứng nhận cho các thí sinh.

Thí sinh đạt giải nhất phần thi Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Hoàng Văn Hào cũng đã bày tỏ lời cảm ơn tới Ban tổ chức cuộc thi đã tạo ra một môi trường học tập sôi động và hỗ trợ cho các nhà khoa học dữ liệu và những người thực hành trí tuệ nhân tạo đầy tham vọng.

Dear VNBusiness,

Em viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn chân thành khi có cơ hội được tham gia cuộc thi trí tuệ nhân tạo về NLP trên Kaggle do Viện Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế tổ chức. Em rất vui mừng khi được thông báo trên báo VNBusiness rằng em đã đạt được vị trí đầu tiên trong cuộc thi. Em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến vai trò của Viện và tòa soạn trong cuộc thi này thứ dẫn đến thành công của em.

Đầu tiên, cuộc thi mang đến một môi trường đầy thử thách và kích thích để em áp dụng kiến thức về NLP và khám phá các kỹ thuật mới. Ngay từ đầu cuộc thi, các giáo sư, thầy giáo và thành viên của Viện đã thể hiện được tính chuyên nghiệp vượt trội. Hướng dẫn cuộc thi rõ ràng, ngắn gọn và toàn diện, đồng thời ban tổ chức luôn sẵn sàng giải quyết mọi thắc mắc hoặc thắc mắc một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cách tiếp cận chuyên nghiệp này tạo tiền đề cho một cuộc thi có cấu trúc tốt và công bằng, cho phép người tham gia tập trung vào việc thể hiện kỹ năng và kiến thức của mình.

Tính chuyên nghiệp còn mở rộng ra trong giai đoạn sau của cuộc thi. Trong giai này, ban tổ chức đã hỗ trợ và dành nhiều thời gian trong việc phân loại các thí sinh và nhận thông tin liên lạc của các thí sinh dự thi. Ngoài ra với các cấp phản hồi chi tiết và công khai các lời giải để khuyến khích học tập và phát triển hơn cho tất cả mọi người. Sự tham gia liên tục này thể hiện cam kết của viện trong việc không chỉ tổ chức một cuộc thi thành công mà còn thúc đẩy một cộng đồng sôi động gồm những người đam mê AI.

Em đặc biệt biết ơn sự hướng dẫn và tính chuyên nghiệp của các thành viên trong viện trong suốt quá trình chuẩn bị, vận hành cuộc thi và sau cuộc thi. Sự sẵn lòng chia sẻ kiến thức chuyên môn của mọi người là công cụ giúp em phát triển các kỹ năng của mình và cải tiến cách tiếp cận vấn đề.

Sự nhiệt huyết của Viện trong việc thúc đẩy giáo dục trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy đổi mới thực sự đáng được lưu tâm. Bằng cách tổ chức các cuộc thi như thế này, Viện đang cung cấp một nền tảng có giá trị cho sinh viên và nhà nghiên cứu để kiểm tra kỹ năng của họ, học hỏi lẫn nhau và đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực này.

Em vô cùng tự hào khi được tham gia cuộc thi này và em tin tưởng rằng kiến thức và kinh nghiệm em có được sẽ là vô giá cho tương lai của em. Một lần nữa xin cảm ơn Viện vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tạo ra một môi trường học tập sôi động và hỗ trợ cho các nhà khoa học dữ liệu và những người thực hành trí tuệ nhân tạo đầy tham vọng.

Trân trọng,

Văn Hào

Thành An

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//cong-nghe/giai-vo-dich-the-gioi-2023-ve-khoa-hoc-du-lieu-va-tri-tue-nhan-tao-goi-ten-viet-nam-1096786.html