Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XII

Ngày 25/2, tại buổi họp báo Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XII năm 2022 – Cúp Biwase, Ban tổ chức cho biết dự kiến giải sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 4 - 13/3/2022).

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Ban Tổ chức vẫn cố gắng đồng hành cùng xe đạp nữ Việt Nam với mục tiêu tạo sân chơi cho các câu lạc bộ xe đạp mạnh trong nước. Ảnh: Chí Tưởng/TTXVN

Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XII năm 2022 tập trung 12 đội đua trong nước và quốc tế gồm: Đội tuyển nữ Biwase – Bình Dương, Gạch – Phân bón Con Voi Bình Dương, Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, Gạo Hạt Ngọc Trời, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Tỉnh Vĩnh Long, IRC Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh – Vinama, TP Hồ Chí Minh Newgroup; đội đua Malaysia, tuyển Thái Lan, Câu lạc bộ Fisherman’s Friend – Thái Lan.

Theo Ban tổ chức, đội chủ nhà Biwase - Bình Dương được đầu tư rất mạnh để dự giải với sự góp mặt của tay đua giành Huy chương Vàng xe đạp địa hình SEA Games Đinh Thị Như Quỳnh. Ngoài ra, đội chủ nhà còn có 6 cua-rơ khá chất lượng như: Bùi Thị Quỳnh, Trần Thị Tuyết Nương, Bùi Thị Huê... đều đang nằm trong thành phần đội tuyển xe đạp nữ Quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

Trưởng ban Tổ chức Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần thứ XII năm 2022 Ngô Văn Lui cho biết: Vượt qua những thách thức, khó khăn do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng Ban Tổ chức vẫn cố gắng đồng hành cùng xe đạp nữ Việt Nam với mục tiêu tạo sân chơi cho các câu lạc bộ xe đạp mạnh trong nước thi đấu, góp phần cho đội tuyển xe đạp nữ Việt Nam cọ xát thể lực, chuẩn bị rèn chiến thuật, chuyên môn trước thềm SEA Games 31 mà Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5 này.

Giải đấu năm nay được bổ sung, nâng tầm về lộ trình thi đấu gồm 10 chặng đua với tổng chiều dài 1.101km, đi qua các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu và kết thúc tại Bình Dương trong tháng 3/2022.

Ban Tổ chức đã chuẩn bị các điều kiện an toàn nhất cho các vận động viện nước ngoài đến Việt Nam tham dự. Trước khi bước vào tranh tài, tất cả thành viên đều được xét nghiệm COVID-19. Công tác kiểm soát y tế sẽ do Sở Y tế tỉnh Bình Dương chịu trách nhiệm, nếu trên chặng đua có phát hiện vận động viên F0 thì xe chuyên dụng đưa thẳng vận động viên đó về Bình Dương cách ly, điều trị.

Theo yêu cầu từ Ban Tổ chức, các thành viên tham dự giải phải tuân thủ nghiêm quy định 5K và khai báo y tế đầy đủ. Ngoài ra, phải đáp ứng đủ yêu cầu đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19, đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Riêng với các đội tuyển nước ngoài, Ban Tổ chức sẽ có quy định về công tác phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế...

Chí Tưởng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/giai-xe-dap-nu-quoc-te-binh-duong-lan-thu-xii-20220225150334951.htm