Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Chinh phục Hải Vân Quan

Tay đua Ronald Oranza của đội Philippine Navy Standard Insurance Team đã xuất sắc rút thắng chặng 7 của giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2018 từ Huế đi Đà Nẵng với cự ly dài 111 km với 3 ngọn đèo Phú Gia, Phước Tượng và Hải Vân sau 2 giờ 39 phút 13 giây.

Tay đua Ronald Oranza về nhất chặng 7 - Ảnh: MINH TÂN

Đây là một chặng đua đầy thử thách cho các cua-rơ khi phải chinh phục cùng lúc 3 ngọn đèo Phú Gia, Phước Tượng và đặc biệt là ngọn đèo cao Hải Vân nối liền Bắc Nam. Dù rất khó khăn, nhưng các tay đua và các khán giả đã được chứng kiến ngọn đèo được xem là đẹp nhất Việt Nam với những khúc cua dọc theo bờ biển.

Đoàn đua lên đèo Phú Gia...

...Và đèo Phước Tượng

Bắt đầu chinh phục đèo Hải Vân

Đoàn đua qua Hải Vân Quan lịch sử

Những khúc cua trên đèo Hải Vân

Tay đua Sarda Javier Perez (Tập đoàn Lộc Trời) là người chinh phục đỉnh đèo đầu tiên - Ảnh: Minh Tân

Minh Tân

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/giai-xe-dap-quoc-te-vtv-2018-chinh-phuc-hai-van-quan-92574.html