Giải xe đạp quốc tế VTV- Cup Tôn Hoa Sen 2018: Áo vàng đổi chủ

Áo vàng mà David Van Eerd tạm giữ sau chiến thắng chặng 1 đã sớm đổi chủ sau khi cua-rơ người Hà Lan chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 ở chặng đua dài 149 km từ Hà Nội đến Thanh Hóa.

Lộ trình 149 km từ Hà Nội đến Thanh Hóa xuất phát từ Cột cờ Hà Nội, đoàn đua đi qua 2 tỉnh Hà Nam và Ninh Bình trước khi kết thúc ở vạch đích cổng Thành ủy TP Thanh Hóa. Chặng đua này có 3 đoạn rút tính điểm (sprint) ở km 50, 83 và 117.

Chặng 2 thi đấu trong điều kiện khó khăn, mưa gần suốt 149 km thi đấu

Dù điều kiện thi đấu không thuận lợi, mưa suốt chặng thi đấu, nhưng các cua-rơ vẫn đẩy tốc độ trung lên hơn 48 km/h. Sức mạnh của các tay đua nước ngoài đã làm các đồng nghiệp chủ nhà không thể duy trì lối chơi ru ngủ.

Ở chặng đua này, không một cua-rơ chủ nhà nào lọt vào top 3 cán đích đầu tiên. Tại đích đến, cua-rơ Van der Pijl (NCCT-Lào) đã một mình một ngựa cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 04 phút 48 giây để lấy chiếc Áo vàng.

Van der Pijl một mình một ngựa về đích

Về nhì là tay đua Im Jaeyeon (Korail Cycle Team), Áo vàng chặng 1 David van Eerd Koop (Global Cycle Team) cán đích thứ 3, trong khi 2 vị trí thứ 4 và 5 thuộc về 2 cua-rơ chủ nhà Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) và Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7).

Áo vàng đổi chủ ngay sau 2 chặng đấu

Chặng 3 với lộ trình Thanh Hóa- Nghệ An có độ dài 154 km tiếp tục diễn ra vào sáng 4-9.

HK

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/cac-mon-khac/giai-xe-dap-quoc-te-vtv-cup-ton-hoa-sen-2018-ao-vang-doi-chu-474709.html