Giảm bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông do rượu, bia

Sau hơn 1 tuần Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực thi hành trong thực tế, ghi nhận ban đầu cho thấy, số bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT) có xu hướng giảm, đặc biệt là giảm lượng bệnh nhân nhập viện do uống rượu, bia.

Bác sỹ Vũ Xuân Hùng, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh việnThanh Nhàn cho biết, thông thường, Bệnh viện tiếp nhận tới hơn 100 ca cấp cứu đa chấn thương mỗi ngày.

Bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn.

Tuy nhiên, hiện nay, số bệnh nhân cấp cứu do TNGT đã giảm, đặc biệt là giảm lượng bệnh nhân nhập viện do uống rượu, bia, chỉ còn khoảng 60-70 ca cấp cứu.

"Hi vọng, số lượng bệnh nhân do TNGT tiếp tục giảm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, giúp việc trực Tết tại bệnh viện bớt áp lực, vất vả”, bác sỹ Hùng nói.

Tương tự tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện, số lượng bệnh nhân nhập viện cũng giảm từ khi Nghị định 100 có hiệu lực.

Theo bác sỹ Lê Văn Dẫn, Phó Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn, trước khi Nghị định 100 có hiệu lực, lượng bệnh nhân phải cấp cứu do sử dụng rượu, bia khá nhiều. Hầu hết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol rất nặng, đe dọa tính mạng.

Tuy nhiên, sau khi có Nghị định 100, các ca trực ghi nhận lượng bệnh nhân giảm đáng kể. Điều này cho thấy Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu ứng tích cực đối với cộng đồng, xã hội cũng như giảm tải áp lực cho ngành y tế.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lượng cấp cứu do tai nạn giao thông khi sử dụng rượu bia có giảm.

Đại diện BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, trong 6 ngày (từ ngày 1/1 đến 6/1), BV tiếp nhận 305 trường hợp bị tai nạn giao thông, trong đó có 46 bệnh nhân có sử dụng rượu, bia (chiếm 11,8%). Con số này giảm so với cùng kỳ năm 2019 với 49 bệnh nhân nhân nhập viện có nồng độ cồn trong tổng số 324 bệnh nhân (chiếm 15%).

Còn tại Bệnh viện Bạch Mai, theo bác sỹ Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, dù chưa thể nói được là số lượng bệnh nhân giảm hay tăng song với cương vị là một bác sỹ, ông kỳ vọng Luật sẽ có sức ảnh hưởng tốt, hạn chế thói quen sử dụng rượu, bia của người dân khi tham gia giao thông nhằm hạn chế những ca tử vong do tai nạn vì sử dụng rượu, bia thương tâm.

Về phía cơ quan xử lý vi phạm người tham gia giao thông khi có nồng độ cồn, Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng đội Tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết, những ngày trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm nhiều cơ quan, công ty và người dân tổ chức liên hoan, tổng kết và gặp gỡ, không tránh khỏi việc sử dụng rượu, bia.

Cũng theo Trung tá Hoài, đây cũng là giai đoạn nhiều tai nạn giao thông xảy ra nhất trong năm. Với mức xử phạt rất cao cùng sự vào cuộc rốt ráo của lực lượng cảnh sát giao thông, rất nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình; chuyển biến trong ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ cũng rõ rệt hơn.

"Sử dụng rượu, bia khi lái xe là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời gây ra rất nhiều rủi ro cho chính bản thân và những người khác. Do đó, chúng tôi luôn luôn mong muốn người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về trật tự, an toàn giao thông; đã uống rượu, bia thì không lái xe. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý nghiêm, không có ngoại lệ", Trung tá Vũ Văn Hoài khẳng định.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/giam-benh-nhan-nhap-vien-vi-tai-nan-giao-thong-do-ruou-bia-118675.html