Giảm ca nhiễm Covid-19, Hàn Quốc vẫn không quên cảnh báo tới người dân điều này

Trong tín hiệu nhằm kiềm chế mức độ lây nhiễm Covid-19 mới, Hàn Quốc đã thông báo có thêm 10 ca nhiễm mới vào ngày 27/4.

Người dân Hàn Quốc đang chuẩn bị cho các kỳ nghỉ trong Ngày lễ Phật Đản và Ngày lễ thiếu nhi trong tháng 5. Theo tờ Yonhap, các cơ quan y tế Hàn Quốc vẫn cảnh báo người dân phải cẩn trọng khi tham gia vào các hoạt động nghỉ lễ trong thời gian tới.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế sau khi số ca nhiễm giảm. Ảnh: Yonhap

"Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc chỉ dừng lại ở 10 người. Tổng số ca nhiễm toàn nước là 10.738 ca", Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (KCDC) cho biết.

Trong số các ca nhiễm mới, có tới 7 ca nhiễm là người từ nước ngoài về nước, nâng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 từ nước ngoài về Hàn Quốc là 1044. Trong số các ca nhiễm từ nước ngoài về, có hơn 90% là công dân Hàn Quốc. Hàn Quốc cho biết, trong khi số lượng khách từ nước ngoài về đã giảm mạnh thì Hàn Quốc vẫn có kế hoạch tiếp tục duy trì các biện pháp cách ly.

Tính toàn Hàn Quốc có khoảng 8.764 bệnh nhân đã hồi phục, tăng lên 47 ca so với ngày hôm trước. Tính đến nay, hơn 90% bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh.

Theo tờ Yonhap, Hàn Quốc liên tục thực hiện các hoạt động khử trùng tại các bệnh viện và cơ sở thường xuyên mỗi tuần 2 lần để ngăn ngừa nhiễm trùng lây nhiễm khác. Khoảng 80% các ca nhiễm Covid-19 đã thông báo phân loại lây nhiễm theo từng cụm.

Tổng Giám đốc KCDC Jeong Eun-kyeong cho biết, dịch Covid-19 không được xem là một bệnh mãn tính như viêm gan C hay AIDS ở giai đoạn hiện tại mặc dù có nhiều nghiên cứu chỉ ra mức độ cần thiết để tiến hành xem xét kiểm tra trên các bệnh nhân đã khỏi bệnh.

Hàn Quốc tin tưởng rằng các biện pháp giãn cách xã hội có thể giúp nước này tránh được kịch bản tồi tệ mặc dù đây được xem là một trong số các nước đầu tiên bùng phát dịch bệnh Covid-19.

Biện pháp giãn cách xã hội sẽ tiếp tục áp dụng cho đến ngày 5/5, tuy nhiên đất nước này vẫn tiếp tục thực hiện "cách ly cuộc sống hàng ngày" sau khi các trường học và công sở bắt đầu hoạt động trở lại.

Ngay cả khi nới lỏng giãn cách xã hội được áp dụng, Hàn Quốc sẽ vẫn áp dụng các chính sách nghiêm ngặt ở trường học.Hàn Quốc có kế hoạch thông báo các hướng dẫn mới đối với trường học trong đầu tháng Năm cùng với các lựa chọn bao gồm bắt đầu kỳ học chính thức cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông hoặc cho học sinh đến trường vào các thời điểm khác nhau.

Trong khi đó, các quan chức y tế vẫn tiếp tục đưa ra cảnh báo trong kỳ nghỉ tới khi mọi người bắt đầu các chuyến nghỉ ngắn ngày trong nước.

"Chúng ta cần phải ý thức rằng một bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể ảnh hưởng tới toàn cộng đồng nếu không cẩn trọng", Thứ trưởng Kim Gang-lip nói đồng thời thúc đẩy người dân Hàn Quốc nên hạn chế di chuyển trong nước trong kỳ nghỉ.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giam-ca-nhiem-covid-19-han-quoc-van-khong-quen-canh-bao-toi-nguoi-dan-dieu-nay-20200427161806695.htm