Giám định tâm thần người chồng giết vợ trẻ vì ghen tuông

Vì thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi mắng nên cô vợ trẻ bỏ về nhà cha mẹ ruột để lánh mặt. Tuy nhiên, ngày đầu tiên quay lại chung sống với chồng, người phụ nữ đã bị sát hại vì cơn ghen tuông của gã chồng vũ phu.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Bạc Liêu đã hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can đối với Dương Văn Úc (41 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Lý Thị Tiên (25 tuổi, vợ của Úc).

Hiện trường vụ án

Hiện trường vụ án

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng trưng cầu giám định tâm thần cho Úc để có cơ sở xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 25/2, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Dương Văn Úc và khởi tố vụ án, nhưng chưa khởi tố bị can đối với nghi can này.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 24/2, sau khi sát hại cô vợ trẻ là chị Lý Thị Tiên, Úc đã gọi điện thoại thông báo cho người thân. Sau đó, người đàn ông 41 tuổi đã đến cơ quan công an phường 2 (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đầu thú. Nghe tin báo của Úc, người thân đến căn nhà lá của vợ chồng ông ta đang sinh sống thì bàng hoàng phát hiện chị Tiên đã tử vong.

Vụ án xảy ra tại một căn nhà lá dùng để giữ tôm trên địa bàn ấp 17, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Bước đầu, tại cơ quan công an, Úc khai do nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người khác nên khoảng 14 giờ ngày 23/2, giữa 2 người xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Do nóng giận không làm chủ được bản thân, Úc đã bóp cổ chị Tiên dẫn đến tử vong.

Gia đình chị Tiên cho hay, Úc có tiền sử bệnh tâm thần nhưng đã chữa khỏi. Theo đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bạc Liêu), bị can Úc có nhiều biểu hiện bệnh tâm thần từ khi chưa lập gia đình. Tại cơ quan điều tra, Úc khai rằng mâu thuẫn vợ chồng là do ghen tuông. Tuy nhiên, lời khai của Úc không có cơ sở bởi cơ quan chức năng xác định vợ ông Úc không ngoại tình.

Thời gian gần đây, giữa Úc và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nên chị Tiên bỏ về nhà cha mẹ ruột ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 để lánh mặt.

Ngày 23/2, Úc xuống huyện Đông Hải năn nỉ làm hòa và đưa vợ về căn chòi lá nêu trên. Tối cùng ngày, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn nên cãi vã to tiếng. Trong lúc không kiềm chế được tức giận, Úc đã dùng tay bóp cổ vợ đến tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/giam-dinh-tam-than-nguoi-chong-giet-vo-tre-vi-ghen-tuong-post56165.html