Giám định thương tích, xem xét khởi tố vụ bạo hành cô giáo mầm non

Công an thị xã Điện Bàn cho hay nếu kết quả giám định thương tích nạn nhân trên 11% sẽ khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 10/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đơn vị đã phối hợp cùng cơ quan pháp y tiến hành giám định thương tích cho chị N.T.X.M. (SN 1997), giáo viên mầm non cơ sở Sen Hồng (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn).

Cũng theo đơn vị này, căn cứ trên kết quả giám định thương tích, cơ quan điều tra sẽ xử lý vụ việc. "Nếu kết quả giám định trên 11% thì sẽ khởi tố bị can đối với người đánh cô giáo M.", nguồn tin này nói.

Trước đó ít ngày, cô giáo M. đã được gia đình cho xuất viện. Tuy nhiên, theo những người thân của cô giáo này, hiện nạn nhân vẫn còn đau đầu, chóng mặt và nghe không rõ. "Các bác sĩ nói bệnh tình của M. khá nặng, phải điều trị từ 3-6 tháng nếu không lành thì phải phẫu thuật. Vì nằm viện trong thời gian dài trong điều kiện thời tiết bí bức nên gia đình đưa chị M. về quê điều trị ngoại trú, sau một tuần quay lại tái khám", anh Lê Duy Hậu, chồng sắp cưới của cô giáo M. chia sẻ.

Cô giáo M. đã được gia đình cho xuất viện. Hôn sự của nữ giáo viên này nhiều khả năng bị ảnh hưởng.

Trước đó, như báo điện tử Người Đưa Tin đã phản ánh, khoảng 17h30 ngày 21/6, ông Phan Minh Thuận, trú xã Điện Thắng Trung đã có hành vi hành hung cô giáo M. ngay tại cơ sở mầm non Sen Hồng. Lý do ông Thuận đưa ra là vì bức xúc khi nghe đứa cháu nhỏ (học sinh cơ sở Sen Hồng) nói bị cô M. đánh gây nên vết bầm ở háng.

Trong khi đó, cô giáo M. một mực bác bỏ thông tin này. Thậm chí cô giáo này còn tố rằng bị ông Thuận đấm đá liên hồi đến ngất xỉu. Theo kết luận của các bác sĩ, nạn nhân M. bị thủng màng nhĩ tai phải.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông Thuận đã nhiều lần tìm đến bệnh viện thăm hỏi, xin sự tha thứ của gia đình cô giáo M. “Anh Thuận có tát một tát trúng mặt, cú tát thứ hai tôi níu lại nên trúng vào vai cô M.. Sau đó tôi và mọi người can ngăn, thoa dầu cho cô M. chứ không phải đánh tới tấp, không có chuyện cô M. bị ngã rồi vẫn xông vào đánh như cô M. nói", bà Lê Thị Lanh, vợ ông Thuận nói rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã vào cuộc sau khi nhận được đơn thư của cô giáo M.. Ông Phan Minh Thuận cũng đã được lực lượng chức năng mời lên làm việc. Bước đầu, ông Thuận cũng thừa nhận có hành vi đánh cô M..

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, cô giáo M. đã định ngày hôn sự với chồng sắp cưới vào cuối tháng 7/2018 này. Hiện, gia đình cô giáo lo lắng vì sức khỏe của nạn nhân sẽ không đáp ứng được việc trọng đại.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giam-dinh-thuong-tich-xem-xet-khoi-to-vu-bao-hanh-co-giao-mam-non-a377176.html