Giám đốc 2 sở 'vi hành', bắt 2 doanh nghiệp lén xả thải ra biển

Giám đốc sở Xây dựng Vũ Quang Hùng và Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Lê Quang Nam cùng đoàn kiểm tra đã phát hiện 2 doanh nghiệp lén lút xả thải ra biển giữa đêm khuya.

Ngày 17/4, tin từ sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, đơn vị đang phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà nẵng tiếp tục kiểm tra, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng, môi trường.

Trước đó, đêm 15/4, tại biển Mỹ Khê, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, đoàn công tác liên ngành TP.Đà Nẵng do Giám đốc sở Xây dựng Vũ Quang Hùng và Giám đốc sở TN&MT Lê Quang Nam đã bất ngờ kiểm tra một số các công trình dọc theo bờ biển.

Tại đây, đoàn liên ngành phát hiện ra nhiều sai phạm của các đơn vị thi công. Cụ thể, tại công trình nhà hàng Brilliant Seafood do công ty TNHH MTV Bình Giang Phát, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà thi công đã có hành vi lợi dụng đêm tối bơm nước xả thải (nước ngầm) sau thi công vào hệ thống thoát nước công cộng mà không qua xử lý.

Đoàn kiểm tra của 2 sở phát hiện việc lén lút xả thải của doanh nghiệp.

Chưa hết, đoàn liên ngành cũng đã phát hiện công trình xây dựng khách sạn Stella Maris xả nước ngầm không qua xử lý ra biển tại đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Công trình này do công ty CP Xây dựng Tiến Đạt thi công.

Ông Võ Tấn Hà, Trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, các đơn vị thi công công trình đã trực tiếp xả nước ngầm do thi công hố móng ra hệ thống nước thải của thành phố. Với hành vi này cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý.

Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Thanh tra sở Xây dựng TP.Đà Nẵng thông tin thêm rằng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản các vi phạm chính như: Không thông báo với cơ quan chức năng về việc xả thải theo đúng quy định; không bố trí đồng hồ đo lưu lượng tại vị trí xả nước thải để cơ quan quản lý biết là đơn vị thi công có xả đúng lưu lượng hay không; không tuân thủ thời gian xả thải. Theo quy định, đơn vị thi công chỉ được phép xả nước thải vào giờ thấp điểm, không được phép xả nước thải ra môi trường vào giờ cao điểm.

Liên quan đến hiện tượng nước thải xả tràn ra biển TP.Đà Nẵng, trước đó, vào ngày 7/4, người dân và khách du lịch vô cùng sửng sốt khi phát hiện dòng nước có màu đen, bốc mùi nồng nặc, nổi bọt từ các cửa xả liên tục đổ ra biển.

Dòng nước đen ngòm, hôi thối xộc ra biển TP.Đà Nẵng những ngày qua.

Trước tình trạng trên, công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng đã cho rằng, đây là thực trạng tồn tại bấy lâu nay, bởi hệ thống thoát nước thải và nước mưa đang dùng chung. Và mỗi khi có mưa lớn, nước mưa trong lòng cống quá nhiều, việc bơm nước về trạm xử lý nước thải sẽ bị quá tải nên nước thải phải chảy ra biển đẩy theo bùn, đất có màu đen trong lòng cống gây hôi thối và dòng chảy đen ngòm…

Thì đến nay, việc cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 2 doanh nghiệp lén lút xả thải nói trên cũng khiến dư luận hoang mang, hoài nghi. Vấn nạn này là rất đáng lo ngại, đáng báo động cho biển TP.Đà Nẵng.

Nếu không sớm khắc phục hiện tượng nước xả bẩn tràn ra biển, TP.Đà Nẵng có thể phải trả giá khi đánh mất thương hiệu bờ biển đẹp nhất hành tinh trong mắt du khách.

Nếu bãi biển bị ô nhiễm, ngành du lịch TP.Đà Nẵng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là các dịp nghỉ lễ, Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng và mùa du lịch biển sắp diễn ra, sẽ thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến TP.Đà Nẵng…

Mới nhất, trong cuộc họp báo quý 1/2018, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP này cho biết, địa phương sẽ còn phải "sống chung với nước thải ra biển" trong hơn 1 năm nữa. Tương lai, TP.Đà Nẵng sẽ dùng ngân sách đầu tư, sửa chữa lại hệ thống gom nước thải ra biển.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/giam-doc-so-vi-hanh-bat-2-doanh-nghiep-len-xa-thai-ra-bien-a366735.html