Giám đốc CIA thăm Trung Quốc tìm cách duy trì các kênh liên lạc song phương

Một quan chức Mỹ ngày 2/6 cho biết Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương (CIA) William Burns đã thăm Trung Quốc tháng trước trong nỗ lực duy trì các kênh liên lạc giữa Washington và Bắc Kinh.

Một quan chức Mỹ cho biết Giám đốc CIA William Burns đã gặp các đối tác Trung Quốc qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mở các kênh liên lạc tình báo giữa hai nước. Thông tin về chuyến thăm của ông William Burns được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang tìm cách duy trì mở các kênh liên lạc và lên kế hoạch cho các cuộc gặp giữa quan chức hai nước trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Ông William Burns từng là một nhà ngoại giao kỳ cựu, và đã có nhiều chuyến công du nước ngoài nhạy cảm trên cương vị Giám đốc CIA nhằm thực hiện các cuộc trao đổi với các đối tác Nga và Taliban ở Afghanistan.

Giám đốc CIA William Burns điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ngày 9/3/2023. Ảnh: Reuters

Giám đốc CIA William Burns điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ ngày 9/3/2023. Ảnh: Reuters

Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở nên căng thẳng trong một số vấn đề bao gồm Đài Loan và các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng hoãn chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 2 sau khi một khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc bay vào không phận của Mỹ và bay qua một số cơ sở quân sự nhạy cảm. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết các nỗ lực vẫn đang được thực hiện nhằm tạo điều kiện cho chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Blinken cũng như các quan chức cấp cao khác của Mỹ như Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc ngày 2/6 đã bắt tay nhau bên lề Đối thoại Shangri-la ở Singapore. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết hai bên đã không có một cuộc trao đổi thực chất. Trung Quốc trước đó đã từ chối đề nghị của Mỹ về một cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước bên lề Đối thoại Shangri-la.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/6 cho biết Mỹ sẵn sàng trao đổi với Trung Quốc vô điều kiện trong các vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân, tuy nhiên, Bắc Kinh tiếp tục không hào hứng với điều này. Theo ông Sullivan, việc trao đổi giữa hai nước sẽ giúp quản lý và tránh cho cạnh tranh Mỹ-Trung không trở thành xung đột./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/giam-doc-cia-tham-trung-quoc-tim-cach-duy-tri-cac-kenh-lien-lac-song-phuong-post1024145.vov