Giám đốc cơ quan Tình báo Đức coi Nga là mối 'nguy hiểm tiềm ẩn'

Ngày 15/11, giám đốc Cơ quan tình báo liên bang Đức đã cảnh báo rằng, Nga nên được coi là 'mối nguy tiềm ẩn' chứ không phải là một đối tác trong việc xây dựng an ninh châu Âu và cho biết, cuộc tập trận quân sự lớn của Nga vào mùa hè cho thấy mức độ hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Bruno Kahl, giám đốc cơ quan tình báo liên bang Đức (BND), đã đưa ra nhận xét trong một bài phát biểu tại sự kiện của tổ chức tư vấn Hanns Seidel Foundation tại Munich ngày 13/11

Lời nhận xét được ông Kahl đưa ra sau những cáo buộc của cơ quan tình báo Mỹ rằng, Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử của Mỹ hồi tháng 1

Sau đó là những lời cáo buộc của các bộ trưởng Tây Ban Nha về việc Nga sử dụng phương tiện truyền thông thúc đẩy cuộc trưng cầu độc lập của Catalonia và gây bất ổn cho Tây Ban Nha

Ông Kahl cho biết, điều quan trọng với Đức, liên minh NATO và Liên minh Châu Âu là phải theo dõi chặt chẽ sự phát triển quân sự của Nga. Cuộc tập trận Zapad 2017 với Belarus cho thấy, Nga đang tiến gần đến mục tiêu hiện đại hóa 70% lực lượng vũ trang vào năm 2020

"Chúng ta phải cảnh giác. Hòa bình ở châu Âu không còn là một sự thật được đảm bảo ", ông nói và nhìn nhận mục tiêu của Nga bao gồm "làm suy yếu EU, kìm chế Mỹ và đặc biệt là gây chia rẽ giữa EU và Mỹ. Điều đó có nghĩa, thay vì là một đối tác cho an ninh châu Âu, chúng tôi thấy ở Nga một nguy cơ tiềm ẩn”

Tổng thống Nga, Vladimir Putin, đã quyết tâm ngăn chặn các giá trị của châu Âu lan rộng về phía đông, bao gồm Ukraine và Gruzia, làm cho các quốc gia này không có cơ hội trở thành thành viên của NATO, miễn sao "cái nhìn thế giới" của ông Putin là giành lợi thế cho Moscow, ông Bruno Kahl cho biết

Hoàng Tiến (Theo News.de)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/giam-doc-co-quan-tinh-bao-duc-coi-nga-la-moi-nguy-hiem-tiem-an/748232.antd