Giám đốc Công an Hà Nội tặng giấy khen cho người giúp tài xế taxi bắt cướp

Giám đốc Công an TP Hà Nội trao tặng giấy khen cùng phần thưởng cho anh Phạm Văn Thưởng vì có thành tích tham gia bắt giữ tên cướp hung ác.

Đại úy Trịnh Xuân Hoàn - Trưởng Công an phường Phú La (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết, chiều 19/5, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao giấy khen cho anh Phạm Văn Thưởng (SN 1990, trú tại thôn Minh Thiện, xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) vì ngày 16/5, tại xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội), anh Thưởng đã tham gia bắt giữ tên cướp đang bị truy nã đặc biệt về tội "Giết người".

Công an TP Hà Nội và Công an huyện Thanh Oai cũng trao tặng phần thưởng cho anh Thưởng vì có hành động dũng cảm giúp tài xế taxi G7 bắt giữ tên cướp hung ác.

Nhận được giấy khen từ Giám đốc Công TP Hà Nội và những phần thưởng trên, chia sẻ với VTC News, anh Thưởng cho biết vừa vui vừa hồi hộp. Tuy nhiên, anh cho rằng việc anh làm chỉ là những hành động bình thường, không có gì quá lớn.

Anh Thưởng (đội mũ trắng) hỗ trợ tài xế Minh (áo trắng) khống chế tên cướp. (Ảnh chụp màn hình)

Anh Thưởng (đội mũ trắng) hỗ trợ tài xế Minh (áo trắng) khống chế tên cướp. (Ảnh chụp màn hình)

Theo cơ quan công an, khoảng 14h30 ngày 16/5, Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bắt taxi hãng G7, BKS: 30A-388.54, do anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích là về Thanh Hóa.

Đến 16h ngày 16/5, khi đi đến đoạn đường Cienco 5 (đoạn thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), do nghi ngờ Sáu không có tiền trả nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa.

Đồng thời, anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ.

Lúc này, Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh. Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu.

Đồng thời, anh Minh hô hoán bị cướp nên được người dân hỗ trợ khống chế tên cướp, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa Sáu về trụ sở để điều tra.

Tại cơ quan công an, Đặng Phạm Sáu khai nhận, do đang bị truy nã về tội "Giết người", sợ bị tài xế taxi báo công an bắt mình nên rút dao đâm anh Minh.

Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giam-doc-cong-an-ha-noi-tang-giay-khen-cho-nguoi-giup-tai-xe-taxi-bat-cuop-ar613240.html