Giám đốc Công an Hà Nội thăm, động viên chiến sỹ Cảnh sát cơ động bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Chiều 8-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, và GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức, cùng chỉ huy một số phòng chức năng CATP đã thăm, động viên Thượng úy Lê Thanh Tuấn, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức thăm, động viên Thượng úy Lê Thanh Tuấn bị thương khi làm nhiệm vụ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức thăm, động viên Thượng úy Lê Thanh Tuấn bị thương khi làm nhiệm vụ

Thăm và động viên Thượng úy Lê Thanh Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung chúc đồng chí Tuấn mau bình phục.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm cao với nhiệm vụ được giao của đồng chí Lê Thanh Tuấn, đã kiên quyết đấu tranh, trấn áp đối tượng đua xe, đảm bảo sự bình yên của nhân dân.

Trước thương tích nặng trên mặt, hàm do đối tượng đâm xe trực diện gây ra, Giám đốc CATP bày tỏ tin tưởng với sự tiến bộ của Y học hiện đại và sự chăm sóc bệnh nhân tận tình của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm với người bệnh, sức khỏe của Thượng úy Lê Thanh Tuấn sẽ sớm bình phục.

Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các phòng chức năng xem xét, giải quyết các chế độ, đưa ra các biện pháp tốt nhất để chăm lo đời sống cũng như thường xuyên quan tâm, thăm nom, tạo mọi điều kiện cho Thượng úy Lê Thanh Tuấn yên tâm điều trị bệnh, sớm khỏe để về đơn vị công tác.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ cảm ơn GS. TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cùng các y, bác sỹ của Bệnh viện đã hết lòng điều trị, chăm sóc Thượng úy Lê Thanh Tuấn, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các y, bác sỹ sẽ tiếp tục quan tâm, chữa trị tốt nhất, để đồng chí Tuấn sớm bình phục.

Chia sẻ với Trung tướng Nguyễn Hải Trung, GS. TS Trần Bình Giang cho biết, ngay sau khi Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lê Thanh Tuấn với các vết thương trên xương mặt, hàm, các y - bác sỹ đã chẩn đoán và tiến hành các bước cần thiết để cấp cứu, tiến hành điều trị tích cực sao cho vừa thẩm mỹ, lại vừa an toàn sức khỏe cho bệnh nhân.

GS. TS Trần Bình Giang thông tin, với trình độ y học và thiết bị hiện đại của Bệnh viện Việt - Đức, thì việc phục hồi trở lại bình thường và khuôn mặt bệnh nhân Lê Thanh Tuấn không bị ảnh hưởng sau khi điều trị là việc làm được. Hiện tại, các bước cần thiết của công tác điều trị đã được các y - bác sỹ thực hiện và các vết thương đang có tiến triển hồi phục rất tích cực.

Thay mặt gia đình, bà Chu Thị Nụ, mẹ Thượng úy Lê Thanh Tuấn xúc động, cảm ơn Giám đốc CATP Hà Nội và lãnh đạo Bệnh viện Việt - Đức cùng các phòng chức năng CATP đã kịp thời quan tâm, động viên CBCS nói chung và Thượng úy Lê Thanh Tuấn nói riêng...

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 3-7-2021, Tổ công tác Đại đội 1 - Tiểu đoàn CSCĐ số 2 - Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội gồm Thiếu tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Đại đội trưởng - Tổ trưởng 2; Thượng úy Lê Thanh Tuấn, Tổ viên; Đại úy Nguyễn Trọng Duy- Tổ viên; Đại úy Hồ Ngọc Hà, Tổ viên; Thượng úy Trương Văn Tú, Tổ viên và Thượng úy Đinh Văn Quyền, Tổ viên, làm nhiệm vụ phòng chống đua xe trái phép trên phố Trần Hưng Đạo thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, theo hướng từ Ga Hà Nội đi Bệnh viện 108.

Khi tổ công đi đến ngã ba phố Nguyễn Chế Nghĩa, phát hiện một đoàn khoảng 25 đến 30 xe môtô do các nam, nữ thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng. Trong tốp có 1 xe mô tô BKS: 99B1 - 385.70 do 1 nữ thanh niên điều khiển chở sau 2 nữ thanh niên.

Do không làm chủ được tốc độ, lấn sang làn đường bên trái, xe này đâm trực diện vào xe do Thượng úy Lê Thanh Tuấn làm nhiệm vụ chở theo sau đồng chí Hồ Ngọc Hà. Hậu quả đồng chí Hà bị xây xát thương tích ở tay, còn đồng chí Lê Thanh Tuấn bị thương nặng ở vùng mặt...

Ngay lập tức, đồng đội đã gọi xe cứu thương, phối hợp với bác sỹ đưa đồng chí Lê Thanh Tuấn và đồng chí Hà cùng đối tượng bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Đức, đồng thời phân công cán bộ bảo vệ hiện trường và báo cáo chỉ huy đơn vị.

Ngay sau đó, chỉ huy Trung đoàn CSCĐ - CATP và các lực lượng chức năng Công an quận Hoàn Kiếm có mặt tại hiện trường và vào Bệnh viện Việt - Đức để chỉ đạo, phối hợp cấp cứu người bị thương, giải quyết vụ việc.

Đức Trí

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/giam-doc-cong-an-ha-noi-tham-dong-vien-chien-sy-canh-sat-co-dong-bi-thuong-trong-khi-lam-nhiem-vu-post472506.antd