Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên nói về việc bắt mẹ nữ sinh giao gà

Cơ quan điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và mẹ của nữ sinh giao gà là một đường dây buôn ma túy.

1. Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Sáng 27/5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc cơ quan công an vừa bắt bà Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán ma túy, hay gọi là một tổ chức ma túy.

1. Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Sáng 27/5, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về việc cơ quan công an vừa bắt bà Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tại, cơ quan điều tra có căn cứ để kết luận vợ chồng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây buôn bán ma túy, hay gọi là một tổ chức ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, bản thân bà Trần Thị Hiền không trung thực báo cáo cơ quan điều tra để cơ quan điều tra cứu nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên hoặc truy tìm nạn nhân. Khi bà này đến trình báo cơ quan công an cũng không trung thực. Trong ảnh: Cơ quan công an đọc lệnh bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền.

2. Kỹ thuật viên chụp X quang nghi hiếp dâm bệnh nhi 13 tuổi: Trong quá trình điều tra, bước đầu Mùa A Chớ, Kỹ thuật viên ( KTV), Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai, Sơn La thừa nhận hành vi hiếp dâm bệnh nhi 13 tuổi trong khi chụp X quang phổi cho cháu này. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục thu thập chứng cứ để phục vụ điều tra.

3. Vụ án cả gia đình tử vong tại Bình Dương: Chiều tối 27/5, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục phối hợp khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân hai vợ chồng và con nhỏ 4 tuổi tử vong trong căn nhà trọ ở khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, Cơ quan điều tra tỉnh Bình Dương đã xác định nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn nên người chồng đã sát hại vợ đang mang thai, con nhỏ rồi treo cổ tự sát.

Trước đó, vợ con anh Cường (37 tuổi, quê Thanh Hóa) được phát hiện nằm chết trong phòng trọ, trên người có vết thương chảy máu, anh Cường cũng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

4. Cựu thiếu úy công an tạt axit vào mặt vợ sắp cưới: Tháng 4/2018, chị Lê Lan Vy (trú ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) và Nguyễn Trương Nam Hải, 24 tuổi, Thiếu úy trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an thành phố Đà Nẵng đăng ký kết hôn và tổ chức đám hỏi. Tuy nhiên, sau đó cả 2 thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Nam Hải lộ rõ bản chất là người vũ phu, thường xuyên đánh vợ nên chị Vy đã quyết định ly hôn. Tuy nhiên, Nam Hải đã chủ động hẹn đến nhà để hòa giải, sau đó bất ngờ hất lọ axit đã chuẩn bị sẵn vào mặt Lê Vy khiến cô gái bị hỏng nặng nửa khuôn mặt, tỷ lệ thương tích là 46%.

5. Xét phúc thẩm đại án DAB: Chiều 27/5, phiên tòa xét xử vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongA Bank - DAB) tiếp tục với phần thẩm vấn. Phần thẩm vấn chiều 27/5 liên quan đến hành vi Vũ "nhôm" chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng của DAB.

Trình bày về khoản tiền 200 tỷ đồng vay của DAB, Vũ “Nhôm” cho biết, trong suốt thời gian trong trại giam, bị cáo đã viết rất nhiều đơn kêu oan gửi tòa và các cấp lãnh đạo có thẩm quyền xem xét lại bản án sơ thẩm.

"Việc vay mượn giữa bị cáo là quan hệ dân sự chứ không hề có yếu tố hình sự. Mong tòa phúc thẩm xem xét xử đúng luật, bị cáo bị oan”-bị cáo Vũ nói.

6. Vụ ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy: Ngày 27/5, bị can Nguyễn Hữu Linh đến trụ sở TAND quận 4 (TPHCM) nhận các quyết định triệu tập để giải quyết vụ án sàm sỡ bé gái trong thang máy. Ông Nguyễn Hữu Linh bịt kín mặt, đến nhận Quyết định và rời khỏi Tòa ngay sau đó. Được biết, ông Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự 2015 về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. (ảnh: Thanh Niên)

7. Vụ dùng dao đâm chết anh họ, cứa cổ 1 phụ nữ: CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hồ Đăng Kế (SN 1974, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) về tội Giết người. Kế là nghi phạm sát hại người anh họ Hồ Đăng H. (SN 1969, trú xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu), đồng thời dùng dao cứa cổ khiến chị Hồ Thị H. (SN 1974, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu) trọng thương./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/giam-doc-cong-an-tinh-dien-bien-noi-ve-viec-bat-me-nu-sinh-giao-ga-914211.vov