Giám đốc Công an TT-Huế nói về tội phạm sau vụ truy sát kinh hoàng

Ngay khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực tiếp xuống hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc điều tra truy xét nóng đối tượng.

Các hung thủ bị bắt sau 4 tiếng gây ra vụ án mạng trên địa bàn TP. Huế

Các hung thủ bị bắt sau 4 tiếng gây ra vụ án mạng trên địa bàn TP. Huế

Tại buổi lễ khen thưởng cho các đơn vị đã nhanh chóng làm rõ 2 vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Huế, Đại tá Lê Quốc Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo: Lực lượng Cảnh sát hình sự nói riêng cũng như lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung phải luôn là mũi nhọn, là “quả đấm thép” tấn công, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ bình yên cuộc sống cho Nhân dân. Đồng thời khẳng định, đây là thành tích xuất sắc của Công an các đơn vị lập thành tích chào mừng kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1952 - 20/7/2018).

Sau khi nghe chỉ huy Công an TP. Huế và Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo về hành trình truy bắt nhóm đối tượng có hành vi giết người gây xôn xao dư luận xảy ra tại đường Lê Quý Đôn và phá nhanh vụ án cướp tài sản manh động, liều lĩnh xảy ra tại số 1 đường Đặng Huy Trứ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám Đốc Công an tỉnh Đại tá Lê Quốc Hùng đã nhiệt liệt biểu dương và khen thưởng Công an các đơn vị, địa phương. Ngay khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường, nhanh chóng chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, phương tiện vào cuộc điều tra truy xét nóng đối tượng, như vụ án đường Lê Quý Đôn, lực lượng Công an còn huy động cả chó nghiệp vụ vào cuộc; Công an các đơn vị nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, nhờ sự giúp đỡ của Nhân dân đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và kịp thời trong công tác phá án. Do vậy, các nghi can đã nhanh chóng bị bắt giữ sau ít giờ gây án.

Dự báo trong thời gian tới tình hình tội phạm có dấu hiệu phức tạp như: sự trẻ hóa tội phạm, tội phạm gây án manh động, liều lĩnh, xuất hiện tội phạm mới về ma túy, “ngáo đá”… Điều này đòi hỏi Công an các đơn vị phải không học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, công nghệ thông tin, võ thuật,… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đại tá Lê Quốc Hùng nhấn mạnh.

Đại tá Lê Quốc Hùng (đứng giữa) khen thưởng các đơn vị đã nhanh chóng làm rõ 2 vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra trên địa bàn TP. Huế

Như tin đã đưa, vào lúc 4 giờ sáng ngày 14/7, tại quán nướng cay Diệu trên đường Lê Quý Đôn (TP. Huế) đã xảy ra một vụ ẩu đã khiến 2 người thương vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã truy bắt được nhóm nghi phạm chỉ sau 4 giờ xảy ra vụ án. Đó là 8 đối tượng thanh thiếu niên đều dưới 19 tuổi, trú tại TP.Huế và thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên Huế).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Vũ (SN 2002), Nguyễn Văn Vệ (SN, 1999, Cả hai cùng trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đã khai nhận: Vào lúc khoảng 0h – 4h ngày 14/7, Vệ và Vũ cùng một số đối tượng khác đến nhậu tại quán nướng Diệu, đường Lê Quý Đôn, TP Huế. Khi “ma men” đưa đường, trong lúc ngồi nhậu cho rằng có một số người bàn bên cạnh (gồm 4 nam, 3 nữ) có hành vi “nhìn đểu” mình. Nổi máu côn đồ, Vệ, Vũ cùng đồng bọn dùng dao, gậy sắt xông vào đánh. Hậu quả, làm anh Lê Khắc Nhàn (SN 1993, trú phường Thủy Biều, TP. Huế) bị thương nặng và đã tử vong trên đường đi cấp cứu, anh Lê Quang Kiên, (sn 1995, trú tại phường Xuân Phú) bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện TW Huế.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thuong-nong-cac-don-vi-kip-thoi-lam-ro-2-vu-an-mang-d76701.html