Giám đốc công ty cất giấu hàng trăm phách gỗ không rõ nguồn gốc

Ngày 1/12, Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận, vừa phát hiện một vụ vận chuyển, tàng trữ gỗ không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 20 giờ tối 28/11, nhận được tin báo của người dân về chiếc ôtô tải có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Tiên Lãnh đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển hàng chục phách gỗ các loại.

Số gỗ bị phát hiện

Lái xe Mai Tiến Thành (SN 1968) khai rằng vận chuyển số gỗ trên cho một tổng giám đốc có công ty đóng trên địa bàn huyện Tiên Phước. Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục phách gỗ các loại đang được cất giấu.

Tang vật vụ việc

Xét thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an xã Tiên Lãnh đã báo cáo cho Công an huyện Tiên Phước tiếp tục điều tra làm rõ. Qua kiểm đếm cho thấy, tổng số lượng gỗ được phát hiện tại công ty lên đến hàng trăm phách, với hơn 4,2 m3, đa phần thuộc nhóm III.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/giam-doc-cong-ty-cat-giau-hang-tram-phach-go-khong-ro-nguon-goc-278700.html