Giám đốc điều hành Bayern: Chỉ còn Real xếp phía trên chúng tôi

Từ 'thương vụ Rummenigge' năm 1984, đến việc không bán Ribery vào 2008 với giá 'không tưởng' 65 triệu euro, từ chối 100 triệu euro chuyển nhượng Thomas Müller (2015) Bayern đã trở thành một CLB 'Mua.'

Giám đốc điều hành Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Giám đốc điều hành Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Trả lời phỏng vấn với tờ Sportbild, Giám đốc điều hành Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge đã có những chia sẻ về sự phát triển của Bayern trong 10 năm qua và những điều đang chờ đợi họ trong tương lai...

- Ông Rummenigge, Bayern đang đứng trên đỉnh cao kể cả trên phương diện tài chính lẫn thể thao của châu Âu - khác hẳn với Bayern cách đây 30 năm. Bayern sẽ ra sao nếu không có 11,4 triệu D-Mark trong tài khoản, nhờ có thương vụ chuyển nhượng của ông sang Inter Milan vào năm 1984?

Karl-Heinz Rummenigge: Vào thời điểm đó, Bayern thiếu 7,5 tr D-Mark, và nhờ có cuộc chuyển nhượng này đội bóng có thể trả số tiền đó và còn mang về được thêm Lothar Matthäus. Nhìn lại, cuộc chuyển nhượng đó có ý nghĩa sống còn đối với Bayern.(*)

- Năm 2017 này, không ai còn nghĩ rằng, Bayern phải bán đi cầu thủ hay nhất của mình. Gần đây Jose Mourinho có nói "Mua được cầu thủ của Bayern giờ đây là điều không thể..."

Karl-Heinz Rummenigge: Tôi hoàn toàn đồng ý với Jose Mourinho. Nếu chúng tôi không muốn bán, không một câu lạc bộ nào trên thế giới này có thể mua được cầu thủ của chúng tôi khi họ vẫn còn hợp đồng.

- Nếu ông so sánh Bayern trước đây hoặc 20 năm trở lại đây thì đâu là bước tiến rõ ràng nhất của Bayern?

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern cách đây 20 năm cũng đã thành công ở các giải đấu quốc gia và quốc tế. Nhưng từ năm 2010 đến nay chúng tôi đã giành được những thành tích chưa từng có.

Về mặt thể thao, Bayern có thành tích ổn định. Còn về tài chính và kinh tế, chúng tôi độc lập với sức tăng trưởng đều đặn hàng năm.

Uli Höness và Karl-Heinz Rummenigge đã giúp Bayern giành được những thành tích chưa từng có. (Nguồn: FCB)

- Việc gia hạn hợp đồng với Robert Lewandowski đã cho thấy Bayern đã trở thành một thế lực lớn trong làng bóng đá?

Karl-Heinz Rummenigge: Bayern đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng quyền lực của UEFA sau Real Madrid và trước Barcelona. Chỉ chừng đó thôi đã cho thấy chỗ đứng của chúng tôi trong thế giới bóng đá. Chúng tôi liên tục thi đấu ở sân chơi cao nhất và tìm được chỗ đứng ở đó.

Việc gia hạn với Lewandowski đã chỉ ra hai vấn đề. Thứ nhất, chúng tôi muốn giữ những cầu thủ hay nhất và có khả năng làm được việc đó. Thứ hai, những cầu thủ hay nhất đang chơi ở Bayern Munich và họ cảm thấy thoải mái về tương lai khi ở lại đội bóng.

- Theo ông, câu lạc bộ nào trên thế giới còn lớn hơn Bayern?

Karl-Heinz Rummenigge: Tôi nghĩ trên thị trường bóng đá hiện nay chỉ có Real Madid đang đứng trước chúng tôi. Barcelona, Manchester United và Bayern đứng chung một bậc.

- Và đó cũng là một tín hiệu, vì sao Pep Guardiola đã chọn Bayern?

Karl-Heinz Rummenigge: Đúng vậy, Guardiola về Bayern là một tín hiệu cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng trong việc phát triển thương hiệu và tầm ảnh hưởng của mình. Nếu không như vậy, Pep Guardiola không bao giờ đến Bayern.

Từ trái sang: Karl-Heinz Rummenigge, HLV Bayern Dettmar Cramer và Uli Hoeness vào năm 1976. (Nguồn: Imago)

- Quyết định nào mang tính bước ngoặt, giúp Bayern có vị thế như ngày hôm nay. Phải chăng đó là quyết định không bán Frank Ribery cho Chelsea dù được trả tới 65 triệu euro cộng thêm Jose Bosingwa?

Karl-Heinz Rummenigge: Chúng tôi nhận được đề nghị này về Ribery năm 2008. Ở thời điểm đó, đây là một số tiền gần như không tưởng. Nhưng quyết định chưa bán Ribery lại là viên gạch nền móng đầu tiên cho sự phát triển của Bayern sau này. Và cũng bắt đầu từ lúc đó, Bayerm trở thành một câu lạc bộ "Mua."

- Ông đã từ chối đề nghị 100 triệu euro cho Thomas Müller từ Manchester United...

Karl-Heinz Rummenigge: Chuyện Ribery năm 2008 lặp lại với Thomas Müller vào năm 2015. Tuy nhiên, chúng tôi không bán những cầu thủ chất lượng và có tầm quan trong với đội bóng. Điều này không chỉ dành cho Frank và Thomas, mà dành cho tất cả.

- Gần đây, Arjen Robben có tiết lộ về chuyện cậu ấy về Bayern năm 2009 là một bước thụt lùi trong sự nghiệp, nhưng hôm nay Bayern đã đứng ngang tầm những câu lạc bộ hàng đầu khác ở châu Âu...

Karl-Heinz Rummenigge: Tôi cũng nghĩ thế, rằng những cầu thủ hàng đầu người nước ngoài và cả người Đức giờ đây đã nhìn Bayern bằng một ánh mắt khác so với 6 hay 7 năm trước.

Từ 2010 chúng tôi đã góp mặt ở ba trận chung kết Champions League. Năm ngoái là lần thứ 5 liên tiếp chúng tôi vào đến bán kết. Kể cả lối đá của Bayern cũng trở nên hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Thêm nữa, với khả năng tài chính, chúng tôi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Nhìn tổng thể, Bayern đã tăng sức tỏa sáng và ảnh hưởng lên rất nhiều.

Cầu thủ Bayern trong chiến thắng 5-1 trước Arsenal. (Nguồn: Getty Images)

- Xabi Alonso sẽ kết thúc sự nghiệp vào cuối mùa này. Ông đã có kế hoạch thay thế chưa, hay sẽ mang về một cầu thủ thuộc hàng "sao"?

Karl-Heinz Rummenigge: Mong muốn của chúng tôi là Renato Sanches sẽ trưởng thành về kế nghiệp Alonso. Chính vì vậy, chúng tôi đã mang cậu ấy về vào mùa Hè năm ngoái. Cậu ấy là cầu thủ chất lượng nhưng chúng tôi cũng phải kiên nhẫn.

Karl-Heinz Rummenigge trong màu áo Inter. (Nguồn: Getty Images)

(*) Năm 1984 Bayern thiếu 7,5 triệu D-Mark trong tài khoản. Theo luật tài chính Đức, một câu lạc bộ (hay công ty) muốn hoạt động phải chứng minh được khả năng tài chính. Số tiền họ phải chi trả trong năm không được quá 20% số tiền họ đang có. Nếu không chứng minh được khả năng tài chính câu lạc bộ sẽ không được cấp giấy phép thi đấu chuyên nghiệp. Điều đó có nghĩa Bayern sẽ bị bắt buộc xuống hạng.

Uli Höness buộc phải bán đi tài sản cuối cùng và quý giá nhất của Bayern lúc đó là Rummenigge cho Inter Milan với giá 20 triệu D-Mark. Khi chia tay hai người cầm tay nhau khóc và họ đã thề rằng, không bao giờ để Bayern rơi vào hoàn cảnh này một lần nữa! (Chú thích của ND).

Những năm sau này Dortmund cũng rơi vào trường hợp tương tự và Bayern đã giúp đỡ họ.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giam-doc-dieu-hanh-bayern-chi-con-real-xep-phia-tren-chung-toi/438184.vnp