Giám đốc doanh nghiệp trốn truy nã sau 10 năm...sa lưới

Để qua mắt cơ quan công an, Nguyễn Văn Thanh thường xuyên thay đổi chỗ ở, thay tên, đổi họ và chỉ liên lạc với người thân qua mạng xã hội.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thanh, sau 10 năm lẩn trốn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai và các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1965, trú tại thôn Nghĩa Vũ , xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) theo Quyết định truy nã số 03/QĐTN ngày 4/1/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh bị bắt sau nhiều năm trốn truy nã. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Sau nhiều năm xác minh, truy vết đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp bắt giữ Thanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Được biết, đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an như: lẩn trốn tại nhều địa phương, thay tên, chỉ liên lạc với người thân qua mạng xã hội...

Theo tài liệu điều tra, Thanh từng là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Hưng (địa chỉ ở thành phố Hưng Yên).

Thanh đã lợi dụng sự quen biết với một số cơ sở kinh doanh cho thuê xe ô tô tự lái, đối tượng đã thế chấp 5 đăng ký xe ô tô vào ngân hàng để vay số tiền 1,7 tỉ đồng; ngoài ra, đối tượng còn thuê nhiều xe ô tô, rồi mang đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt hàng tỉ đồng, sau đó bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/giam-doc-doanh-nghiep-tron-truy-na-sau-10-nam-sa-luoi-103772.html