Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đại sứ Australia

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ thời gian qua, quan hệ hai nước đã phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2017.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Chiều 10/1, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đến chào xã giao và dự lễ ra mắt Văn phòng Trung tâm Việt Nam-Australia (VAC).

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng hoan nghênh và đánh giá cao việc ông Andrew Goledzinowski được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam; tin tưởng rằng với năng lực và bề dày kinh nghiệm, Đại sứ sẽ đảm nhiệm xuất sắc nhiệm vụ, có những đóng góp quan trọng thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Australia.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ thời gian qua, quan hệ hai nước đã phát triển hết sức tốt đẹp, đặc biệt là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2017. Quan hệ chính trị ngày càng gần gũi, tin cậy thông qua việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp.

Cùng với những kết quả tốt đẹp trong quan hệ hai nước, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng cho biết hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Australia cũng phát triển hết sức tốt đẹp; trong đó đáng chú ý có Dự án “Thành lập và nâng cao năng lực của Trung tâm Việt Nam-Australia.”

Dự án nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của đất nước; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, tích cực, bền vững giữa hai nước Việt Nam và Australia.

Bên cạnh dự án trên, từ năm 2019 đến nay, Học viện đã phối hợp với Đại sứ quán và Chương trình Aus4Skills tổ chức các chuyên đề ngoại khóa thí điểm học bằng tiếng Anh cho các lớp bồi dưỡng cán bộ cũng như ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Australia trong các lĩnh vực như quyền con người, phát triển nguồn nhân lực…

Trên nền tảng mối quan hệ hợp tác hiệu quả thời gian qua, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng mong muốn Đại sứ Andrew Goledzinowski trong nhiệm kỳ của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy cũng như làm cầu nối hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đối tác Australia, trong đó có Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã dành thời gian cho cuộc tiếp; bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam trong thời điểm hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam-Australia khi hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2023.

Đại sứ khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tại Việt Nam là không ngừng củng cố, tăng cường tin cậy chính trị, bởi đây là nền tảng quan trọng cho quan hệ Việt Nam-Australia.

Sau buổi tiếp, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đã đồng chủ trì Cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án Trung tâm Việt Nam-Australia lần thứ 2; khai trương Văn phòng Trung tâm đặt tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh./.

Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giam-doc-hoc-vien-chinh-tri-quoc-gia-ho-chi-minh-tiep-dai-su-australia/840554.vnp