Giám đốc Huawei lên tiếng thách thức Mỹ

Sau chuỗi ngày dài im lặng, Ren Zhengfei, ông chủ của tập đoàn Huawei vừa chính thức lên tiếng về những lùm xùm mà công ty ông phải đối mặt trong thời gian gần đây.

Hôm qua, Ren Zhengfei, giám đốc điều hành tập đoàn Huawei đã trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn với phóng viên báo Nikkei Asian Review và bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình về các rắc rồi, bê bối gần đây do chính quyền Hoa Kì gây ra cho Huawei.

 Giám đốc tập đoàn Huawei bày tỏ quan điểm của ông về các bê bối gần đây mà tập đoàn gặp phải. Ảnh: CNBC

Giám đốc tập đoàn Huawei bày tỏ quan điểm của ông về các bê bối gần đây mà tập đoàn gặp phải. Ảnh: CNBC

Ông Ren cho biết: “Mức tăng trưởng của Huawei có thể chậm lại đôi chút. Chúng tôi vẫn chưa làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật. Chúng tôi sẽ không thay đổi cách quản lý của tập đoàn theo yêu cầu của Mỹ hoặc chấp nhận sự giám sát từ quốc gia đó.

Huawei vẫn sẽ sống khỏe dù không còn có thể mua chip từ các nhà cung cấp Hoa Kì. Chúng tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Thậm chí nếu chính quyền Mỹ yêu cầu chúng tôi đến đất nước họ để sản xuất, chúng tôi sẽ nhất quyết không đi”.

Được biết, đây là lần đầu tiên mà phía Huawei chính thức lên tiếng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông sản xuất bởi các công ty nước ngoài được cho là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Sắc lệnh không nêu tên cụ thể bất kỳ công ty nào, nhưng được cho là nhắm vào Huawei. Điều này hoàn toàn có lý vì ngay sau đó, phía chính quyền Mỹ đã lập tức đưa Huawei vào danh sách đen các công ty có khả năng gây hại đến nền an ninh quốc gia và cấm cửa tập đoàn này.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/giam-doc-huawei-len-tieng-thach-thuc-my-163579.html