Giám đốc IAEA hạ thấp mối đe dọa hạt nhân của Iran

TPO - Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), tiến sỹ Mohamed ElBaradei cho rằng, mối đe dọa của chương trình hạt nhân Iran đối với cộng đồng quốc tế bị phóng đại quá mức.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông ElBaradei khẳng định, không có bằng chứng nào về việc Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. “Bằng nhiều cách khác nhau, tôi nghĩ mối đe dọa (của chương trình hạt nhân Iran) đã bị thổi phồng”, người đứng đầu IAEA nói. “Cho tới nay, sự thật chứng minh, không có cơ sở để tưởng tượng ra rằng một sớm mai, khi chúng ta thức giấc thì Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân rồi.” Tehran hiện phải hứng chịu một loạt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc do từ chối dừng chương trình làm giàu uranium - vốn bị các nước Phương Tây nghi ngờ dùng để phát triển vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, các nhà lãnh đạo Iran vẫn kiến quyết bác bỏ những nghi ngờ của Phương Tây và khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích phát điện dân sự. Bên cạnh việc hạ thấp mối đe dọa hạt nhân của Iran, tiến sỹ ElBaradei còn lên tiếng cảnh báo chống lại việc áp đặt thêm bất cứ một biện pháp trừng phạt nào đối với nước này. “Một bài học khác là các biện pháp cấm vận chỉ nên sử dụng cuối cùng, tránh để ảnh hưởng tới người dân thường. Như chúng ta đã chứng kiến ở Iraq, các lệnh cấm vận chỉ khiến những người dân thường không thể tiếp cận được với lương thực và thuốc chữa bệnh”, Giám đốc IAEA nói. Vào tháng Bảy vừa qua, nhóm các nước công nghiệp phát triển G-8 đã thúc giục Tehran xem xét các đề nghị dừng chương trình làm giàu uranium để đổi lấy các ưu đãi về thương mại, đồng thời tránh các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của cộng đồng quốc tế. Đến đầu tháng Tám, Iran lên tiếng khẳng định sẵn sàng đàm phán với phương Tây về chương trình hạt nhân của mình nhưng không có bất cứ điều kiện tiên quyết nào. Theo

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=170584&channelid=5