Giám đốc kỹ thuật VFF và hy vọng World Cup

Tân Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản Koshida Takeshi vừa ra mắt đã nêu quyết tâm giúp bóng đá Việt Nam góp mặt ở World Cup 2026 hoặc 2030 đúng với hy vọng của HLV Troussier lẫn VFF.

Trong buổi lễ nhậm chức sáng 1-6, tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Koshida Takeshi hy vọng ông sẽ đóng góp một phần sức lực nhỏ bé đào tạo thế hệ bóng đá trẻ kế cận, góp phần giúp bóng đá Việt Nam (VN) tham dự World Cup 2026 hoặc 2030.

Cần đi đường dài

Tâm sự của chuyên gia người Nhật Bản gần giống với HLV Troussier khi ngồi ghế nóng ở VFF cũng bày tỏ mục đích cuối cùng là cúp thế giới. Nhưng liệu ông thầy người Pháp và tân GĐKT người Nhật Bản cùng VFF có cùng nhau đi đến cuối con đường hay nửa đường gãy gánh như các thời tiền nhiệm?

Rất ít người còn nhớ cách đây hơn hai năm, VFF từng có GĐKT cũng người Nhật Bản là ông Yusuke Adachi. Ngày ra mắt ông Adachi hồi tháng 9-2020 cũng rầm rộ với những hứa hẹn sẽ hợp tác đẹp đẽ với HLV Park Hang-seo lúc đó nắm cả tuyển quốc gia và U-23 hướng đến tầm cao mới.

Tân Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Tân Giám đốc kỹ thuật Koshida Takeshi và Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, dấu ấn của ông Adachi với các đội tuyển VN gần như không có và người ta chỉ nhớ đến chuyên gia người Nhật Bản ở vai trò đứng lớp giảng dạy hợp thức hóa bằng cấp cho HLV hơn là vai trò GĐKT như một kiến trúc sư hoạch định nền tảng cho làng bóng đá.

Chỉ sau hơn hai năm gắn bó với VFF, ông Adachi chia tay lặng lẽ trong nhiệm kỳ bốn năm và suốt nửa năm qua cho thấy bóng đá VN có hay không có GĐKT dường như cũng… chẳng sao. Điều này tương tự với thời của GĐKT tiền nhiệm Jurgen Gede người Đức suốt bốn năm ở VFF bị xem là có thể ông chưa ngồi đúng ghế, hoặc phía đối tác không đặt ông đúng chỗ để phát huy tay nghề của ông.

Thời ông Gede (từ tháng 6-2016 đ?n th?ng 6-2020), ng??i ta ch? nghe HLV Ho?ng Anh Tu?n t?ng gi?p ??i U-20 d? v?ng chung k?t U-20 World Cup 2017 ?? cao n?ng l?c c?a chuy?n giaến tháng 6-2020), người ta chỉ nghe HLV Hoàng Anh Tuấn từng giúp đội U-20 dự vòng chung kết U-20 World Cup 2017 đề cao năng lực của chuyên gia người Đức với những tham vấn và hỗ trợ hoạch định chiến lược bổ ích cho đội tuyển trẻ. Còn ở các đội tuyển U-23 và quốc gia từ lúc HLV Nguyễn Hữu Thắng cho đến HLV Park Hang-seo cầm quân, không ai thấy sự hợp tác giữa họ. GĐKT Jurgen Gede rời khỏi VFF cũng âm thầm như hồi đầu năm nay, ông Adachi nửa đường tạm biệt với lý do “bận việc gia đình”.

Hy vọng ở tương lai

Xa hơn nữa ở thời kỳ đầu của chuyên gia Rainer Willfeld người Đức (từ năm 1999 đến 2004), khoảng bốn năm rưỡi trong ngôi nhà chung VFF gần như không thấy rõ vai trò GĐKT của ông. Chỉ đến lúc HLV Calisto tận dụng ông Rainer ghi hình đội tuyển quốc gia và chuyên đi thám thính các đối thủ ở những giải đấu quốc tế, gồm danh hiệu cao nhất là huy chương đồng AFF Cup 2002, người ta mới biết chuyên gia người Đức có tay nghề đáng học hỏi.

Từ hơn 20 năm qua, VFF thường mời trả lương tượng trưng cho GĐKT hoặc qua các chương trình hợp tác hỗ trợ miễn phí với những đối tác, tham vọng World Cup của bóng đá VN chỉ là giấc mơ viển vông. Lần này VFF với cái bắt tay tân GĐKT Koshida Takeshi, hy vọng hành trình vòng chung kết World Cup 2026 hoặc 2030 sẽ suôn sẻ như lời hứa của họ.

GĐKT Takeshi đã gặp HLV Troussier

Ông Koshida Takeshi sinh năm 1960, do Ban chuyên môn của LĐBĐ Nhật Bản (JFA) tiến cử cho VFF. Theo VFF, chuyên gia người Nhật Bản này có bề dày kinh nghiệm 30 năm làm việc với các đội tuyển lớn cũng như đội tuyển trẻ. Ông Koshida Takeshi từng có nhiều năm cống hiến cho bóng đá Nhật Bản trên cương vị cầu thủ, trước khi chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 1995. Tân GĐKT cho biết đã từng gặp ông Philippe Troussier một lần vào tháng 4: “Bây giờ, tôi và ông Troussier ở cạnh nhau tại khu nhà chuyên gia VFF rất thuận tiện để trao đổi hằng ngày liên quan đến các đội tuyển VN”. TT

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/giam-doc-ky-thuat-vff-va-hy-vong-world-cup-post735983.html