Giám đốc một bệnh viện bị bắt vì nghi vấn liên quan đến vụ án mạng

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy (Tiền Giang) bị bắt do bị nghi có liên quan vụ án giết người ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

Ngày 9/4, Công an Tiền Giang đã bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cai Lậy để điều tra vì có liên quan đến vụ giết người.

3 người khác là Lê Quốc Đạt (34 tuổi), Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, cùng ở tỉnh Tiền Giang) cũng bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp sáng nay.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu. Ảnh NLĐ

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu. Ảnh NLĐ

Ông Ngưu bị cùng các đối tượng bị nghi có liên quan vụ sát hại người phụ nữ 43 tuổi ở xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Khám xét nơi ở của các nghi can, cảnh sát thu giữ 1 quả lựu đạn.

Trước đó, tối 11/3, bà Võ Thị Mười (43 tuổi) chạy xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Mỹ Thành Nam. Dọc đường, người phụ nữ này bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, rồi cầm dao đâm vào vùng bụng.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau gần 1 tháng điều tra, cảnh sát đã bắt 4 nghi can trên.

Quá trình điều tra, công an xác định, bác sĩ Ngưu chính là người đã thuê các đối tượng khác ra tay sát hại bà Mười. Theo thông tin ban đầu là do mâu thuẫn từ việc ghen tuông.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/giam-doc-mot-benh-vien-bi-bat-vi-nghi-van-lien-quan-den-vu-an-mang-311572.htm