Giám đốc một công ty tài chính liên quan đến cái chết của 'con nợ'

Ngày 6-5, Công an huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, VKSND huyện Vũ Quang vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Đình Quý, SN 1986, trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, để làm rõ về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Được biết, đối tượng Võ Đình Quý là Giám đốc Cty TNHH Dịch vụ tài chính Đình Quý có trụ sở tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang.

Trước đó,khoảng 21g ngày 3-3, anh Nguyễn Văn T, SN 1968, cùng trú tại địa chỉ trên, đang ngồi chơi ở nhà riêng cùng 2 người hàng xóm. Sau đó, có 4 người đàn ông lạ mặt đi 2 xe máy đến, ép buộc anh T ra ngoài.

Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm này xông vào đánh, rồi ép anh T lên xe máy, chở đến khu vực quán cà phê Điểm Hẹn ở xã Đức Bồng, tiếp tục đánh đập nạn nhân.

Đến khoảng 22g30 cùng ngày, một người hàng xóm đi xe máy đến chở anh T về nhà trong tình trạng mệt mỏi, bị nhiều vết thương trên người. Vừa về tới nhà được chừng 5 phút thì anh T bất tỉnh và được người thân đưa đến BVĐK Vũ Quang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, nạn nhân đã tử vong.

Được biết trước khi vụ việc xảy ra, anh Nguyễn Văn T làm nghề buôn bán gỗ keo. Trước lúc tử vong, anh T có tham gia chơi lô đề cờ bạc. Tuy nhiên, do số tiền nợ quá lớn, anh không có khả năng chi trả, nên cũng đã có một số đối tượng lạ mặt đến nhà để xiết nợ.

 Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai vụ việc.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy lời khai vụ việc.

Cái chết bất thường của anh Nguyễn Văn T qua lời kể của các nhân chứng đã dấy lên nghi vấn đây là một vụ án mạng nghiêm trọng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cho vay nặng lãi trên địa bàn.

CQĐT đã cử các mũi trinh sát, nắm tình hình, đánh giá lại sự việc... từ đó đi đến quyết định, trưng cầu giám định pháp y, một mặt khoanh vùng, lấy lời khai, thu thập chứng cứ từ các nhân chứng liên quan để làm rõ.

Đến ngày 9-3, nhóm đàn em của Võ Đình Quý gồm: Võ Chí Trung, SN 1991; Nguyễn Đình Tuấn, SN 1996, trú tại huyện Đức Thọ; Nguyễn Văn Duẩn, SN 1997, trú tại huyện Cẩm Xuyên và Hoàng Văn Thịnh, SN 1991, trú xã huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh, bị khởi tố về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật",Điều 157 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Phan Quý

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giam-doc-mot-cong-ty-tai-chinh-lien-quan-den-cai-chet-cua-con-no-147088.html