Giám đốc tài chính Huawei bị bắt có đến 7 hộ chiếu

Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu sở hữu ít nhất 7 hộ chiếu, gồm 4 quyển của Trung Quốc đại lục và 3 do đặc khu Hồng Kông cấp.

Dư luận Hồng Kông bất ngờ khi CFO Huawei có đến 3 hộ chiếu đặc khu - Ảnh: ISD

Đây là thông tin Bộ Tư pháp Mỹ cung cấp cho phía Canada nhằm chứng minh bà Mạnh rất có thể trốn về nước nếu được bảo lãnh tại ngoại. Phía Washington còn liệt kê số của từng hộ chiếu.

Trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Cơ quan Nhập cư Hồng Kông từ chối bình luận về những trường hợp đơn lẻ, nhưng cho biết mọi cá nhân được cấp hộ chiếu đặc khu chỉ sở hữu một quyển có hiệu lực tại một thời điểm.

Người phát ngôn cũng lưu ý đến “liên kết chéo hộ chiếu”, nghĩa là chấp nhận dùng kết hợp hộ chiếu cũ lẫn mới nhằm sử dụng thị thực hiệu lực trên hộ chiếu cũ. Mặc dù vậy bản thân hộ chiếu cũ không có giá trị độc lập.

Như vậy nhiều khả năng CFO Huawei đem 1 hộ chiếu Hồng Kông hợp lệ cùng 2 hộ chiếu cũ ra nước ngoài vì cần đến thị thực còn hiệu lực, theo một nguồn tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP).

Dữ liệu từ cơ quan Bảo vệ biên giới - Hải quan Mỹ (CBP) cho thấy, bà Mạnh từ tháng 6.2014- 3.2017 có tổng cộng 33 lần nhập – xuất cảnh tại nước này. Bà dùng hộ chiếu Hồng Kông thứ nhất (số KJ020XXXX) để đến vào tháng 11.2014, dùng hộ chiếu thứ hai (KJ040XXXX) vào tháng 2.2016 và thứ ba (KJ047XXXX) vào tháng 2.2017.

Nhiều chuyên gia luật cùng chính trị gia Hồng Kông bày tỏ lo ngại hệ thống nhập cư của đặc khu có lỗ hổng sau khi thông tin CFO Huawei sở hữu đến 3 hộ chiếu, đặc biệt nhà lập pháp Đồ Cẩn Thân (James To) còn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, hai cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Hồng Kông là ông Lê Đống Quốc và bà Diệp Lưu Thục Nghi (Regina Ip) đều đã lên tiếng trấn an.

Nhà lập pháp Đồ Cẩn Thân (James To) yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ chuyện hộ chiếu Hồng Kông của CFO Huawei - Ảnh: Hong Kong Free Press

Cũng trong phiên điều trần xem xét chuyện cho bà Mạnh được tại ngoại hôm 7.12, luật sư bào chữa David J. Martin còn công bố thân chủ mình cùng đứng tên sở hữu hai căn biệt thự tại Vancouver với chồng là Lưu Hiểu Tông. Tổng giá trị hai ngôi nhà gần 17 triệu USD. Thời điểm mua căn biệt thự thứ nhất trùng với lúc bà Mạnh từ bỏ quyền thường trú Canada (2009).

Luật sư Martin cho biết dù CFO Huawei về Trung Quốc với tư cách công dân cường quốc châu Á cách đây 9 năm, nhưng một số thành viên gia đình bà vẫn có ở lại Canada trong thời gian dài. Một người con trai với chồng trước học tại Vancouver từ 2009- 2012, một người con gái với ông Lưu cũng học mẫu giáo ở thành phố này. Chúng vẫn đến đây nghỉ hè sau khi không còn học nữa.

Hai căn biệt thự tại Vancouver của bà Mạnh - Ảnh: SCMP

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/giam-doc-tai-chinh-huawei-bi-bat-co-den-7-ho-chieu-102867.html