Giám đốc tham ô tài sản bị bắt giữ sau 14 năm bị truy nã

Ngày 5-3, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (PC03) đã bắt giữ được Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1978, cựu Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Thái Bình) bị khởi tố về tội 'Tham ô tài sản' sau 14 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2009, với vai trò là Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Thái Bình, Vinh đã nhận tiền bán hàng của công ty nhưng không tiến hành nhập quỹ mà lại lấy để tư lợi cá nhân. Trước hành vi vi phạm này, cơ quan CSĐT tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Quang Vinh về tội “Tham ô tài sản”.

Bị can Nguyễn Quang Vinh bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

Ngày 27-12-2010, Vinh bỏ trốn khỏi công ty nên thời điểm đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với Vinh. Sau 14 năm bị truy nã, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được Vinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường La Khê (ở quận Hà Đông, Hà Nội).

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/giam-doc-tham-o-tai-san-bi-bat-giu-sau-14-nam-bi-truy-na-post729394.html