Giám đốc tình báo quân đội Nga qua đời

Giám đốc Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU) Igor Korobov, người bị cáo buộc can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, đã qua đời tại Moscow ở tuổi 62.

Trong một tuyên bố hôm 22-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thượng tướng Igor Korobov, qua đời sau một thời gian dài đau ốm nghiêm trọng. Tướng Korobov bắt đầu đảm nhận vị trí lãnh đạo GRU từ năm 2016. Ông từng chỉ đạo các chiến dịch của GRU nhằm tấn công các lực lượng khủng bố tại Syria. Năm 2017, ông Korobov được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga - danh hiệu cao quý nhất của nhà nước Nga. Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc GRU tấn công chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016, dàn xếp vụ cựu đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái ông này bị tấn công bằng chất độc thần kinh ở Anh. Nga đã bác bỏ các cáo buộc, cho rằng đây là một phần trong chiến dịch bôi nhọ Moscow của phương Tây.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198592_giam-doc-tinh-bao-quan-doi-nga-qua-doi.aspx