Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở Hải Dương bị cách chức

Bà Nguyễn Thị Bách Điệp đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ để rút tiền ngấn sách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương vừa kỷ luật cách chức đối với bà Nguyễn Thị Bách Diệp - Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị, huyện ủy viên huyện Kim Thành và ông Đồng Xuân Thành - Phó giám đốc Trung tâm.

Ông Bùi Hữu Uyển, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, cơ quan này đã làm rõ những sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kim Thành. Theo đó, trong hai năm 2016-2017, giám đốc Diệp đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ, giả mạo chứng từ nhằm mục đích rút tiền ngân sách, để ngoài sổ sách nguồn thu của đơn vị với tổng số tiền 812 triệu đồng.

Cụ thể, bà Diệp và ông Thành yêu cầu kế toán, thủ quỹ lập khống hồ sơ 27 lớp học, 11 cuộc hội nghị để rút hơn 305 triệu đồng; lập hồ sơ, giả mạo chữ ký của một số tổ chức, cá nhân để rút hơn 165 triệu đồng.

Bà Diệp còn để ngoài sổ sách nguồn thu từ hoạt động liên kết đào tạo với số tiền 241 triệu đồng; kê khống 2.000 m2 diện tích sơn bả trụ sở trung tâm nhằm rút hơn 77 triệu đồng...

Theo VNE

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//giam-doc-trung-tam-boi-duong-chinh-tri-o-hai-duong-bi-cach-chuc_n39679.html