Giám đốc Trung tâm pháp y nhận hối lộ bao nhiêu tiền để 'đẻ' nhiều giám định giả?

Ngày 7/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa xét xử vụ án môi giới, đưa và nhận hối lộ để làm giả kết quả giám định pháp y đối với Phạm Ngọc Phượng, cựu giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi.

Ký 5 giám định pháp y giả giúp một bị cáo bốn lần tạm hoãn thi hành án tù

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2016 đến năm 2022, vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phạm Ngọc Phượng nhiều lần nhận tiền qua môi giới là hai bị cáo Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương để kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả, giúp người bị kết án tù có đủ điều kiện được Tòa án nhân dân (TAND) xét hoãn chấp hành án phạt tù.

Bị cáo Phạm Ngọc Phượng tại phiên tòa.

Năm 2016 bị cáo Hà Trần Vũ phạm tội cố ý gây thương tích, bị Tòa án nhân dân TP Quảng Ngãi kết án 2 năm tù. Sau khi có quyết định thi hành án, Vũ đã nhờ Nguyễn Bá Nhật (hàng xóm, thời điểm trên ông Nhật là chánh tòa Lao động của TAND tỉnh Quảng Ngãi) giúp đỡ.

Nhật đồng ý giúp đỡ Vũ và nói sẽ tìm người làm giúp bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả thể hiện Vũ bị bệnh nặng để hoãn chấp hành án, nhưng phải đưa tiền "cảm ơn người giúp đỡ".

Qua gợi ý của ông Nhật, bị cáo Vũ đồng ý.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nêu, trong vụ án này bị cáo Nguyễn Bá Nhật nhiều lần môi giới hối lộ tổng số tiền 95 triệu đồng, đưa hối lộ cho Phạm Ngọc Phượng 52 triệu đồng (Nhật hưởng lợi 43 triệu đồng).
Bị cáo Đỗ Văn Thương nhiều lần môi giới hối lộ tổng số tiền 44 triệu đồng, đưa hối lộ cho Phạm Ngọc Phượng 40 triệu đồng (Thương hưởng lợi 4 triệu)

Sau đó, bị cáo Nhật tìm đến Phạm Ngọc Phượng nhờ làm bản kết luận giám định pháp y giả giúp Vũ và sẽ được cảm ơn. Từ đó, bị cáo Phượng đồng ý và làm giả kết quả giám định thể hiện Vũ bị "lao phổi mạn tính".

Khi có kết quả giám định giả, bị cáo Nhật ứng tiền túi 10 triệu đồng đưa cho Phạm Ngọc Phượng để cảm ơn như đã thỏa thuận. Mặt khác, bị cáo Nhật yêu cầu bị cáo Vũ đưa cho mình 20 triệu đồng để nhận lại bản kết luận giám định và Vũ đã thực hiện.

Có kết quả giám định pháp y giả, Vũ mang nộp cho TAND TP Quảng Ngãi, nhưng qua thẩm định xét thấy tình trạng bệnh tật của Hà Trần Vũ chưa đủ điều kiện được hoãn thi hành án, nên TAND TP Quảng Ngãi đã ra Quyết định trưng cầu giám định lại.

Bị cáo Phượng làm lại bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật, kết luận Hà Trần Vũ bị bệnh "Lao phổi mạn tính đa kháng thuốc… bệnh cần điều trị lâu ngày".

Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y này, TAND TP Quảng Ngãi ra quyết định cho Hà Trần Vũ được hoãn chấp hành án trong thời hạn 1 năm (từ ngày 18/11/2016 đến ngày 18/11/2017).

Với phương thức làm các bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả như trên, khi gần hết thời hạn được hoãn thi hành án lần đầu, Hà Trần Vũ lại gặp Nguyễn Bá Nhật để nhờ làm các bản kết luận giám định pháp y giả bị bệnh nặng để tiếp tục xin hoãn chấp hành án các lần 2,3,4 đều thành công.

Mỗi lần như thế, Vũ đưa cho Nhật 20 triệu đồng, Nhật hưởng lợi 10 triệu đồng và đưa cho Phượng 10 triệu đồng.

Vụ việc chỉ được phát giác và bị cáo Hà Trần Vũ phải chấp hành thi hành án phạt tù vào tháng 2/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP Quảng Ngãi kháng nghị quyết định hoãn chấp hành án của TAND TP Quảng Ngãi đối với bị án Hà Trần Vũ với lý do Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi không có thẩm quyền giám định y khoa để làm căn cứ hoãn thi hành án.

TAND TP Quảng Ngãi đã trưng cầu Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Quảng Ngãi giám định, kết luận Hà Trần Vũ có tiền sử lao phổi đã điều trị khỏi và ra quyết định hủy quyết định hoãn thi hành án, bắt buộc chấp hành xong hình phạt tù.

Biến nhiều can phạm khỏe mạnh thành người mắc bệnh tim, thận

Ngoài giúp sức cho bị cáo Vũ nhiều lần được hoãn thi hành án phạt tù, tính đến khi Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bắt giữ, bị cáo Phạm Ngọc Phượng đã làm giả 15 kết quả giám định pháp y để các bị cáo hoãn thi hành án. Tất cả các lần làm giả, bị cáo Phượng đều nhận tiền, quà hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo đó, năm 2017, Phạm Ngọc Tiến bị tòa án tuyên phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Song, thông qua môi giới, Phạm Ngọc Phượng đã đồng ý làm khống hồ sơ giả bệnh án cho bị cáo Phạm Ngọc Tiến với diễn biến bệnh "suy thận độ 4, nguy hiểm đến tính mạng cần điều trị dài ngày".

Nhờ "lá bùa" giám định pháp y giả nên Tiến được hoãn thi hành án và mãi đến ngày 8/4/2022 bị cáo Tiến mới đi chấp hành án.

Cũng trong năm 2017, Phạm Ngọc Phượng đã làm giả kết quả giám định giúp bị cáo Phạm Hồng Duy từ một người khỏe mạnh trở thành bệnh nhân "suy tim độ 3" thông qua sự môi giới của bị cáo Phạm Bá Nhật.

Nhờ căn bệnh "suy tim độ 3" mà can phạm Duy được hoãn thi hành án tội "Cướp tài sản" mà trước đó tòa án đã tuyên phạt 3 năm tù giam.

Cáo trạng cũng nêu rõ, năm 2021, bị cáo Mai Văn Học bị kết án 3 năm tù giam về tội "cướp tài sản" và buộc phải chấp hành án. Tuy nhiên, trước khi chấp hành án, Học đã nhờ Đỗ Văn Thương môi giới tiếp cận ông Phượng giúp đỡ và được ông Phượng đồng ý.

Sau khi thống nhất với nhau, bị cáo Học mang số tiền 20 triệu đồng đưa cho ông Phượng. Cá nhân ông Phượng giúp sức bằng cách biến Mai Văn Học thành người bị "suy tim độ 3".

Cá biệt, năm 2022, để giúp bị cáo Nguyễn Thành Tín hoãn thi hành án, bị cáo Phượng đưa cháu của mình đang bị suy thận độ 4 đến bệnh viện khám và sau đó "biến" bệnh án của cháu thành bệnh của bị cáo Tín để lưu hồ sơ, giúp Tín hoãn thi hành án tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Với việc làm này, Phượng được Tín hối lộ 20 triệu đồng, còn người môi giới là bị cáo Thương hưởng lợi 4 triệu đồng.

Như tin đã đưa, ngày 25/2/2023, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã thi hành quyết định và lệnh bắt giữ ông Phạm Ngọc Phượng, Giám đốc Trung tâm Pháp y Quảng Ngãi để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ một số cá nhân khác có liên quan đến tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ.

Phúc Quân

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/giam-doc-trung-tam-phap-y-nhan-hoi-lo-bao-nhieu-tien-de-de-nhieu-giam-dinh-gia-192240507132513761.htm