Giám đốc Trung tâm Văn hóa mà không văn hóa: đánh nữ nhân viên

Giám đốc Trung tâm Văn hóa thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) do có mâu thuẫn nên đã sử dụng bạo lực với một nhân viên nữ khiến người này phải nhập viện điều trị. Hành động này được xem là phản văn hóa đối với giám đốc của một Trung tâm Văn hóa. UBND thị xã Hồng Lĩnh đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức ông Châu, có hiệu lực chính thức từ ngày 15/10.

Sự việc xảy ra vào ngày 24/7/2018, ông Trần Ngọc Châu giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) do mâu thuẫn cá nhân nên đã ra tay đánh một nữ nhân viên cũng đang công tác tại đây khiến chị này phải nhập viện để điều trị. Hành vi của ông Châu không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của nhân viên.

Vào ngày 19/9, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã chính thức đưa ra quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành chi bộ Văn hóa, thuộc Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đối với ông Trần Ngọc Châu vì hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.

UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) - Ảnh: Zing

Chiều 13/10, Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin, Thể thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Trần Ngọc Châu vì có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên và làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của người cán bộ, Đảng viên. Quyết định có hiệu lực chính thức từ ngày 15/10.

Hiểu Thiên

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/giam-doc-trung-tam-van-hoa-ma-khong-van-hoa-danh-nu-nhan-vien-d70874.html