Giám đốc TTVH bị tố lấy chuông đồng đem bán

Phát hiện chiếc chuông đồng trong kho bị mất, một bảo vệ kiêm thủ quỹ tố cáo vị Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Tuy Phước lấy chuông đem bán với giá 've chai'.

Đuổi việc thủ quỹ kho tố giám đốc bán tài sản văn hóa

Bức xúc việc ông Võ Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước (Bình Định) tự ý đem đồ đạc ở cơ quan đi bán, ông Phạm Văn Long - người từng làm công việc bảo vệ kiêm thủ kho cơ quan này đã lên tiếng phản ánh.

Ông Long cho biết: “Tôi làm bảo vệ kiêm thủ kho qua 03 nhiệm kỳ Giám đốc Trung tâm, do đó biết rõ trong kho có lưu giữ 01 chiếc chuông đồng, thời gian lưu kho từ những năm đầu giải phóng. Đây là chiếc chuông có giá trị quý giá về lịch sử và văn hóa. Thân chuông đồng cao gần 1m, đường kính 40cm, mặt chuông ghi chữ Hán khắc nổi”.

Chuông đồng “mất tích” ở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước

Chuông đồng “mất tích” ở Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước

Theo lời tố giác của ông Long, trước đây Giám đốc Võ Tuấn Khanh yêu cầu ông Long đưa chìa khóa kho để kiểm tra, khi nhận lại chìa khóa, ông Long phát hiện chiếc chuông đồng này không còn trong kho.

“Tôi hỏi ông Khanh vì sao chiếc chuông trong kho bị mất, sau khi tôi đưa chìa khóa thì ông Khanh im lặng. Vài ngày sau đó, tôi dọn vệ sinh phòng giám đốc lại thấy chiếc chuông để trong góc phòng ông Khanh, bọc trong bao và chiếc chuông mất tích khỏi cơ quan. Từ khi tố giác ông Khanh chiếm đoạt chuông đồng, tôi bị cho thôi việc”, ông Long kể lại.

Không xin ý kiến UBND huyện!

Tìm hiểu về “lai lịch” của chiếc chuông trên, phóng viên trao đổi với ông Huỳnh Văn Hạnh (ngụ thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn) – nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước bàn giao chức danh cho ông Võ Tuấn Khanh.

Ông Huỳnh Văn Hạnh cho biết: “Tôi bàn giao toàn bộ công việc, tài sản cho ông Khanh vào tháng 12/2016, thời điểm đó chiếc chuông vẫn còn trong kho. Chiếc chuông này tiếp nhận từ nhà chùa ở huyện từ những năm đầu giải phóng. Mặc dù chưa được cơ quan chức năng thẩm định về niên đại nhưng khi đã nhập kho, tất cả đều là tài sản của Nhà nước, hàng năm đều được ngành chức năng kiểm kê. Trường hợp ông Khanh bán chiếc chuông mà không xin phép cấp thẩm quyền là sai, bởi “một cây kim sợi chỉ” của Nhà nước, trước khi muốn hủy hoặc thanh lý phải xin phép cấp thẩm quyền”.

Báo cáo về chiếc chuồng đồng, ông Võ Tuấn Khanh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước có báo cáo gửi Ban Thường vụ Huyện ủy thừa nhận việc bán chiếc chuông nằm trong kho cho một cơ sở đúc đồng nhưng không xin ý kiến của UBND huyện Tuy Phước.

Ông Phạm Văn Long tố cáo ông Võ Tuấn Khanh chiếm đoạt và bán chiếc chuông đồng lưu giữ hàng chục năm qua

Cụ thể vào tháng 5/2019, chuẩn bị cho việc sửa chữa Hội trường Nhà văn hóa, ông Khanh cùng bộ phận kế toán Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ để phía sau sân khấu hội trường và phòng kho tạm.

Ông Khanh cho ý kiến dọn dẹp sạch sẽ, loại bỏ vật dụng hư hỏng, bán phế liệu sắt vụn và 1 chiếc chuông đồng. Toàn bộ số tiền bán được khoảng 6 triệu đồng, trong đó bán chuông đồng được 2,5 triệu đồng. Số tiền này được giao cho thủ quỹ nhập vào quỹ của cơ quan. Ông Khanh khẳng định, không biết lai lịch chiếc chuông và chuông có trong kho từ khi nào. Chiếc chuông đồng này cao 0,6m, đường kính 0,3m, nặng 17,8kg, thân chuông bị móp và không có trong danh mục tài sản của cơ quan. Ngoài ra, chuông không có chữ Hán nổi, không phải là chuông cổ mà chỉ là chuông bình thường nên ông Khanh cho bán mà không xin ý kiến của UBND huyện Tuy Phước.

Sau khi sự việc bán chuông bị lộ, dư luận địa phương bức xúc lên tiếng nên ông Khanh báo với lãnh đạo huyện Tuy Phước là đã thu hồi lại quả chuông bị bán đi và chủ cơ sở đúc đồng đã sửa chữa những chỗ bị móp, mẻ. Tuy nhiên, hiện nay các cơ quan chức năng huyện Tuy Phước chưa xác định chiếc chuông được ông Khanh đem về có phải là quả chuông lưu trong kho của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Tuy Phước bị bán đi hay không?

Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) Nguyễn Đình Thuận cho biết, địa phương đang chỉ đạo các lực lượng chức năng xác minh thông tin Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện này tự ý bán chuông đồng vốn được lưu giữ trong kho, khi chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Cá nhân và tổ chức sai phạm như thế nào, địa phương tiến hành xử lý kỷ luật đến đó, đúng người đúng tội.

Đức Hồ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/giam-doc-ttvh-bi-to-lay-chuong-dong-dem-ban-43007.html