Giám đốc Tường đích thị là 'soái ca' trong 'Gạo nếp gạo tẻ', bị bà Mai cấm cản vẫn tiến tới lo cho Hương ăn học đàng hoang

Mặc dù không nhận được sự chấp thuận của bà Mai nhưng Tường vẫn không bỏ cuộc mà còn ở bên động viên Hương cùng vượt qua khó khăn này. Đặc biệt, anh còn khuyên Hương nên đi học lại, còn chuyện con cái cứ để anh lo.

Sau cuộc hôn nhân đầy nước mắt với Công, tưởng chừng như Hương sẽ đóng cửa trái tim vì những tổn thương mà cô từng trải qua. Tuy nhiên, sự ấm áp và tình cảm chân thành của giám đốc Tường đã khiến cho Hương rung động thêm một lần nữa. Mặc dù rất lo sợ trước định kiến phụ nữ đã có một đời chồng và hai đứa con, nhưng Hương không thể thắng nổi con tim đang đập thổn thức mỗi khi gặp Tường, chính vì vậy cô đã chấp nhận ở bên người đàn ông này để tìm thấy sự bình yên.

Về phía giám đốc Tường, anh không ngại việc quen một người phụ nữ đã từng qua một lần đò như Hương, vì bản thân Tường biết rằng mọi lỗi lầm không phải ở Hương mà ở người chồng phụ bạc kia. Cô đã quá đau khổ khi có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, tình nghĩa vợ chồng Hương trân trọng bao nhiêu lâu đầu bị đạp đổ bởi người đàn ông vũ phu, trơ trẽn. Chính vì vậy, Tường càng muốn ở bên cạnh để bù đắp cho người con gái này nhiều hơn.

Mặc dù không nhận được sự chấp thuận của gia đình Hương vì bà Mai cho rằng con gái vừa mới ly hôn đã có người mới là không thể chấp nhận được. Đáp lại những lời xỉa xói của bà Mai là một sự chín chắn đáng ngưỡng mộ của Tường. Anh nắm chặt tay Hương, động viên cô hãy tin anh và cùng nhau vượt qua khó khăn này.

Hơn hết, Tường còn khuyên Hương nên đi học lại vì anh biết đây là mong muốn từ rất lâu của cô nhưng vì mải lo chuyện gia đình, con cái nên chưa thực hiện được. Đặc biệt, Tường còn đề nghị Hương về làm trợ lý cho mình để cả hai được gần gũi và anh có thể chăm sóc cho cô nhiều hơn. Tuy nhiên Hương vẫn chưa thể nhận lời vì biết bản thân không có kinh nghiệm và sợ người đời dị nghị rằng được lên làm công việc tốt là nhờ có sự giúp đỡ của Tường.

Biết bạn gái ngại, Tường luôn đưa ra lời động viên rằng anh sẵn sàng lo được cho người con gái của mình nên Hương không cần phải lo. Hình ảnh Tường chăm sóc các con của Hương để cô yên tâm học hành khiến nhiều khán giả phải trầm trồ và công nhận Tường đích thị là một "soái ca" của "Gạo nếp gạo tẻ" và đây cũng chính là hình mẫu mà nhiều người đàn ông ngoài đời thực cần học hỏi.

Video: Giám đốc Tường hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Hương:

Nguồn video: HTV2

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/giam-doc-tuong-dich-thi-la-soai-ca-trong-gao-nep-gao-te-bi-ba-mai-cam-can-van-tien-toi-lo-cho-huong-an-hoc-dang-hoang-59613.html