Giám đốc Việt Úc lên tiếng sau tin đồn người lạ bị hành hung tại công ty

Tổng Giám đốc Việt Úc Group vừa gửi đơn tố cáo tới Công an P. 25. Q. Bình Thạnh TP.HCM về việc hành vi vu khống, làm nhục người khác của ông Nguyễn Tùng Thiện và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim Hoa.

Theo đó, ngày 3/5/2017, Công ty CP Đầu tư – Thương mại – Dịch vụ Việt Úc (VUG) và Liên danh giữa công ty CP Đầu tư và Xây dựng Macrocoz cùng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Kim Hoa (Cty Kim Hoa) ký hợp đồng thi công xây dựng hạng mục phần móng, thô và hoàn thiện khối nhà GĐ 1 dự án Aloha tại (tỉnh Bình Thuận).

Trong quá trình thi công dự án, giữa chủ đầu tư và nhà thầu không đạt được thỏa thuận chung. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, phía VUG đã thay đổi nhà thầu và thanh toán số tiền hợp đồng cho Macrocoz năm 2018.

Sau sự việc xô xát tại trụ sở công ty Việt Úc, phía VUG làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau sự việc xô xát tại trụ sở công ty Việt Úc, phía VUG làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

Thế nhưng, mới đây một người tên Nguyễn Tùng Thiện tự nhận là đại diện Cty Kim Hoa mang một số hồ sơ liên quan đến việc quyết toán khối lượng tới trụ sở VUG để đòi tiền. Ngày 20/03/2019, đại diện VUG đã làm việc với ông Thiện hai bên không đi đến thống nhất vì hồ sơ được lập năm 2019 nhưng sử dụng con dấu công ty cũ năm 2017 và toàn bộ hồ sơ này đều không có đại diện VUG xác nhận.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 17/4/2019 ông Thiện tới văn phòng VUG mở nhạc lớn tiếng, VUG đã mời bảo vệ tòa nhà lên làm việc và lập biên bản nhưng ông Thiện không ký.

Đến 16 giờ cùng ngày, ông Thiện tiếp tục vào trụ sở VUG đòi tiền, quấy rối khiến bảo vệ phải can thiệp mời ra ngoài. Lúc này xuất hiện các đối tượng lạ mặt lời qua tiếng lại, xô xát với ông Thiện khiến ông bị rách mí mắt. Theo lời ông Thiện, trong thời gian hơn 1 năm nay, công ty Việt Úc chưa thanh toán nợ công cho công ty Kim Hoa nên tôi đến giải quyết.

Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Xuân Đào Tổng công ty Việt Úc cho biết rằng ông không hay biết việc ông Thiện bị nhóm người lạ xô xát trước văn phòng VUG. "Sự việc xảy ra vào thời gian cuối ngày, nhân viên viên công ty không nắm được thông tin. Về phía Macrocoz chứng minh được VUG nợ một đồng nào chúng tôi sẽ trả ngay. Việc ông Thiện quấy rối, bôi nhọ công ty VUG khiến thời gian tới đây chúng tôi rất khó làm ăn với một số đối tác mới, về việc này, phía công ty đã gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền vào cuộc điều tra làm rõ", vị này nói.

Sau đó một ngày, ông Thiện lên trụ sở văn phòng VUG báo mất sợi dây chuyền trị giá 50.000.000 đồng. Lúc này Công an P.25, Q. Bình Thạnh có mặt mời 2 bên về UBND Phường làm việc.

Trung tá Phạm Quang Trung - Trưởng Công an P.25, Q. Bình Thạnh cho biết, đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển ch cơ quan CSĐT Công an Q. Bình Thạnh để mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan.

Hiện công ty Việt Úc group đã gửi đơn tố cáo kèm theo hồ sơ liên quan và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi của ông Nguyễn Tùng Thiện về việc vu khống, làm nhục người khác, loan tin bịa đặt nhằm xúc phạm nghiêm trọng tới danh dự, uy tín gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của công ty Việt Úc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý bạn đọc.

Tuấn Lê - Ni Na- Công Trình

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/giam-doc-viet-uc-len-tieng-sau-tin-don-nguoi-la-bi-hanh-hung-tai-cong-ty-21584.html